Hiệu trưởng “ém” tiền hỗ trợ học sinh nghèo bị kỷ luật, chuyển làm hiệu trưởng trường khác

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 23/08/2021 15:40 PM (GMT+7)
Một hiệu trưởng có sai phạm liên quan đến việc “bớt xén” tiền thưởng và “ém” tiền hỗ trợ học sinh nghèo vừa bị cơ quan chức năng kỷ luật khiển trách, điều chuyển công tác sang làm hiệu trưởng trường khác.
Bình luận 0

Chiều 23/8, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị xác nhận, UBND huyện này vừa điều chuyển công tác đối với ông Đoàn Minh Lộc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy sang làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc.

Hiệu trưởng “ém” tiền hỗ trợ học sinh nghèo bị kỷ luật, chuyển làm hiệu trưởng trường khác - Ảnh 1.

Ông Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, đã chuyển công tác, để ông Lộc sang làm hiệu trưởng trường khác. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, từ phản ánh của báo chí, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa đã kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đoàn Minh Lộc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy.

Qua kiểm tra, phát hiện ông Lộc có một số sai phạm như thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra giám sát cán bộ nhân viên trong việc chi trả chế độ cho học sinh hộ nghèo; tự ý điều chỉnh cơ cấu giải thưởng trong cuộc thi phòng tránh bom mìn và tiền hỗ trợ của ngân hàng cho học sinh...

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa đã kỷ luật ông Lộc với hình thức khiển trách. Đơn vị này cũng gửi công văn đề nghị UBND huyện Hướng Hóa và các phòng ban liên quan xử lý về mặt hành chính đối với ông Đoàn Minh Lộc.

Hiệu trưởng “ém” tiền hỗ trợ học sinh nghèo bị kỷ luật, chuyển làm hiệu trưởng trường khác - Ảnh 2.

Ông Đoàn Minh Lộc bị kỷ luật khiển trách và điều chuyển từ Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xy sang làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc. Ảnh: N.V

UBND huyện Hướng Hóa đã kỷ luật ông Đoàn Minh Lộc với hình thức khiển trách và tiến hành điều chuyển công tác.

Như Dân Việt đã thông tin, giữa năm 2021, báo chí đã phản ánh về khoản tiền hộ nghèo của học sinh Trường Tiểu học và THCS Xy không được chi trả đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, một ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ 30 triệu làm quà cho 60 học sinh là Cháu ngoan Bác Hồ, mỗi em được trao 500.000 đồng, nhưng khi ngân hàng rời đi thì ông Đoàn Minh Lộc chỉ đạo giáo viên thu lại 24 triệu đồng…

Sau khi báo chí đăng bài phản ánh, UBND huyện Hướng Hóa đã có văn bản hỏa tốc, yêu cầu Thanh tra huyện Hướng Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem