HLV Conte bỏ túi “cục tiền” từ LĐBĐ Italia

Tùng Lâm (theo Tuttosport) Thứ tư, ngày 06/07/2016 09:05 AM (GMT+7)
Trong hợp đồng mà HLV Antonio Conte ký với LĐBĐ Italia hồi hè 2014 có thòng thêm điều khoản, nếu Italia thi đấu tốt tại EURO 2016 và thăng tiến tốp 10 trên BXH FIFA, ông sẽ có thêm khoản tiền thưởng 500.000 euro. Giờ thì điều khoản ấy sắp được kích hoạt.
Bình luận 0

EURO 2016, Italia đã trình diễn một bộ mặt tươi mới. Họ mang tới đội hình già nua nhất giải đấu, nhưng lại chơi đầy hiệu quả và có những chiến thắng ấn tượng trước Bỉ, Thụy Điển rồi Tây Ban Nha. Tuy vậy, tới vòng tứ kết, trước một ĐT Đức quá mạnh, những gì HLV Antonio Conte và các học trò làm được chỉ là kéo trận đấu tới loạt sút luân lưu 11m trước khi thua 5-6.

img

HLV Conte nhận thưởng đậm từ LĐBĐ Italia.

Rời cuộc chơi tại Pháp, HLV Conte cũng chính thức chia tay ĐT Italia. Nội trong nay mai, ông sẽ tới London để tiếp quản công việc tại Chelsea. Tuy vậy, mối lương duyên giữa nhà cầm quân 45 tuổi này với ĐT Italia, mà cụ thể là LĐBĐ Italia (FIGC), chưa khép lại. Theo tiết lộ từ Tuttosport, hồi hè năm 2014, khi Conte ký hợp đồng với FIGC, hai bên đã thòng thêm điều khoản, nếu cựu HLV Juventus giúp “Thiên thanh” thi đấu thành công tại EURO 2016 và thăng tiến vào tốp 10 trên BXH FIFA, ông sẽ nhận được khoản tiền thưởng là 500.000 euro.

Thời điểm Conte nhậm chức, ĐT Italia xếp hạng 14 FFIA. Trước giải đấu trên đất Pháp, thứ hạng của họ là 13. Và với thành tích thắng 3 trận, hòa 1 (tính 90 phút) và chỉ thua 1 tại EURO 2016, “Thiên thanh” sẽ tăng ít nhất thêm 4 bậc để lên xếp vị trí thứ 9 trên BXH, tức là thừa điều kiện để Conte nhận khoản tiền thưởng 500.000 euro từ FIGC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem