HLV Deschamps “sốt vó” với chấn thương của Giroud

Minh Chí (Theo Squawka) Thứ tư, ngày 06/07/2016 19:05 PM (GMT+7)
Trước thềm trận bán kết EURO 2016 với ĐT Đức, HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp đang phải lo lắng khi tiền đạo Olivier Giroud bị dính chấn thương đầu gối.
Bình luận 0

Rạng sáng ngày 8.7 tới, ĐT Pháp sẽ chạm trán với Đức ở vòng bán kết EURO 2016. Lần gần nhất, “Les Bleus” đánh bại được người Đức tại các giải đấu lớn là tại World Cup 1958 (thắng 6-3). Kể từ đó đến nay, họ chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi chạm trán “cỗ xe tăng”.

Trong 3 lần đối đầu sau đó, Pháp hòa Đức 3-3 ở bán kết World Cup 1982 (thua chung cuộc 4-5 trên loạt luân lưu), thua 0-2 ở bán kết World Cup 1986 và thua 0-1 tại vòng tứ kết World Cup 2014.

img

Giroud vắng mặt trong buổi tập mới đây vì chấn thương đầu gối.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng kể từ đầu giải, ĐT Pháp đã hạ quyết tâm “rửa hận” trước người Đức để giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết EURO 2016.

Tuy nhiên, tham vọng của ĐT Pháp vừa bị “dội gáo nước lạnh” khi tiền đạo Olivier Giroud của họ không thể góp mặt trong buổi tập mới đây vì chấn thương đầu gối. Hiện tại, vẫn chưa biết mức độ chấn thương mà chân sút 29 tuổi gặp phải nhưng HLV Deschamps đang hy vọng Giroud sẽ sớm trở lại tập luyện để có thể góp mặt ở “trận cầu sinh tử” với ĐT Đức.

Nếu Giroud không kịp bình phục thì đây sẽ là tổn thất không nhỏ đối với hàng công của ĐT Pháp. Với việc HLV Deschamps không triệu tập Karim Benzema vì nghi án dùng clip sex tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena, Giroud được xem là trung phong cắm đáng tin cậy nhất của “gà trống Gaulois” tại giải đấu lần này.

Kể từ đầu giải đến nay, Giroud đã ghi được 3 bàn thắng. Nếu chân sút thuộc biên chế Arsenal không thể ra sân, HLV Deschamps sẽ buộc phải gửi gắm niềm tin vào Andre-Pierre Gignac. Thế nhưng, Gignac chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem