HLV Hoàng Văn Phúc: Châu Á không còn đại diện sau vòng bảng World Cup là bình thường

Tuệ Minh (ghi) Thứ sáu, ngày 27/06/2014 14:42 PM (GMT+7)
Kết thúc vòng bảng World Cup 2014, các đội bóng châu Á đã bị loại hết. Trao đổi với Dân Việt, cựu huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc tỏ ra không hề bất ngờ…
Bình luận 0
HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Cách đây 12 năm, tại World Cup 2002 diễn ra ở Hàn Quốc, Nhật Bản, đội bóng xứ kim chi đã lọt tới bán kết, còn Nhật Bản cũng đi tới vòng 1/8. Đơn giản, các nước chủ nhà ít nhiều đều nhận được sự “quan tâm” đặc biệt từ FIFA cũng như các trọng tài. Những mặt khác như cổ động viên, thời tiết, ăn ở… cũng được tạo mọi điều kiện tốt nhất. Còn khi thi đấu ở Nam Mỹ, cụ thể ở đây là Brazil với thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt lại đá vào múi giờ như thách đố (từ 13 giờ trưa đến 16-17 giờ chiều hàng ngày) nên những hạn chế về thể lực của các đội bóng châu Á đã lộ rõ. Cần nhớ, đến cả các đội bóng châu Âu còn than phiền về thời tiết, giờ thi đấu ở Brazil khiến họ cạn kiệt sức lực, thì chuyện Nhật Bản, Australia, Iran… phải rời giải ngay sau khi vòng bảng khép lại chẳng có gì bất ngờ”.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, có những trận đấu các đội bóng châu Á cũng chơi rất tốt, ví dụ như trận Iran thua Argentina 0-1 ở phút cuối với pha tỏa sáng của Messi: “Trận đó, Iran xứng đáng có kết quả hòa. Nhưng biết làm sao được khi đối phương có trong đội hình một siêu sao như Messi - người có thể giải quyết trận đấu ở bất kỳ thời điểm nào. Hay như trận ra quân của Nhật Bản ở bảng C gặp Bờ Biển Ngà, Nhật Bản đã dẫn trước nhưng rồi lại thua ngược. Australia cũng có trận đấu tuyệt vời và chỉ thua sát nút Hà Lan 2-3 ở bảng B”, HLV họ Hoàng nhìn lại.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng không thể phủ nhận những tiến bộ của bóng đá châu Á trong khoảng chục năm qua, đặc biệt là những dấu ấn của tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc tại các kỳ World Cup: “Để có thành tích ổn định ở ngày hội bóng đá thế giới, châu Á phải nỗ lực đầu tư nhiều lắm. Về cơ địa, người châu Á đã thua thiệt so với châu Phi, châu Mỹ, châu Âu và chỉ có cách lao động chăm chỉ, đầu tư cơ bản từ đào tạo trẻ qua hàng chục năm mới hy vọng có thể cải thiện được thành tích khi dự World Cup”, ông Phúc chốt lại.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem