HLV Hữu Thắng lấy danh dự đảm bảo U22 Việt Nam không bán độ

Thứ sáu, ngày 08/09/2017 06:10 AM (GMT+7)
Trước thông tin về việc trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia tại SEA Games 29 có dấu hiệu bán độ, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức lên tiếng bác bỏ và khẳng định tin cầu thủ của mình trong sạch và sẵn sàng cược bằng danh dự cá nhân.
Bình luận 0

Trong ngày hôm qua (7.9), báo chí đang rộ lên thông tin về việc truyền thông nước ngoài nghi ngờ trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia tại SEA Games 29 có dấu hiệu bán độ, dàn xếp tỷ số. Trận đấu này đã kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về phía U22 Việt Nam và đó là một trận đấu mà đội bóng áo đỏ chơi trên chân hoàn toàn so với đội bóng láng giềng. Ngay khi thông tin bán độ được đăng tải, các quan chức của VFF đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định bộ phận an ninh theo U22 Việt Nam xác nhận không hề có chuyện bán chác như thông tin nói trên.

img

HLV Hữu Thắng.

Cách đây không lâu, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã chính thức có lời về chuyện này. Là HLV trưởng của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, ông Thắng luôn sẵn sàng chịu tất cả những trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới đội bóng. HLV người Hà Tĩnh quả quyết chuyện bán độ là không bao giờ có và ông hoàn toàn tin ở sự trong sạch của học trò. Ông Thắng khẳng định: “Tôi rất bất ngờ về thông tin này. Campuchia như thế nào thì tôi không bình luận nhưng tôi đặt tin tưởng tuyệt đối vào tất cả những gì cầu thủ U22 Việt Nam thể hiện trên sân cỏ".

HLV Hữu Thắng nhấn mạnh: "Tôi tin tuyệt đối tất cả thành viên của đội tuyển. Ai nói gì ở đâu không biết, tôi sẽ đứng ra bảo vệ họ. Đây không phải kiểu nghĩa khí đàn ông đứng ra bảo vệ cái sai của anh em, mà tôi dám khẳng định 100% cầu thủ hiện tại là những người tốt nhất và tuyệt đối tin tưởng được".

Thậm chí ông Thắng còn thẳng thừng tuyên bố: "Tôi dám lấy tất cả danh dự, toàn bộ những gì mình có để đánh cược với dư luận về nghi ngờ dàn xếp tỷ số. Nếu có bất kỳ người nào có tư tưởng và dính vào chuyện đó, tôi sẽ từ giã bóng đá”.

Sau khi chính thức tuyên bố từ chức, rút khỏi cương vị HLV ĐTQG và ĐT U22 Việt Nam bởi thất bại nặng nề tại SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đã trở về nhà để nghỉ ngơi. Ông chia sẻ: "Những ngày này tôi dồn hết thời gian để bù đắp lại cho gia đình, đặc biệt là 2 cậu con trai đã lâu không được gần bố. Đứa lớn đang học cấp 2, cậu em chuẩn bị vào lớp 1. Có bố về dẫn đi câu cá, chúng rất vui”. HLV này cũng thừa nhận xuất hiện những thông tin thiếu chính xác và đặt điều như trên quả khiến ông rất đau đầu và thất vọng.
CHIP (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem