HLV Lê Minh Khương bỏ việc vì quá nhiều sức ép

Thứ năm, ngày 09/06/2011 20:57 PM (GMT+7)
Dân Việt - Do không chịu đựng được sức ép từ nơi công tác về vụ việc rắc rối với Vietnam Airlines nên HLV taekwondo Lê Minh Khương đã quyết định nghỉ việc - Luật sư Trần Thu Nam cho biết chiều 9.6.
Bình luận 0

Chiều 9.6, Thanh tra Cục Hàng không và luật sư Trần Thu Nam - đại diện pháp lý của HLV Lê Minh Khương có buổi làm việc xung quanh quyết định xử phạt ông Khương được công bố hôm 23.5.

img
Ông Lê Minh Khương

Tại buổi làm việc, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Nguyễn Trọng Thắng đã công bố các chứng cứ thu thập được từ ba nhân chứng quan trọng của sự việc là ba hành khách ở khoang thương gia - nơi xảy ra vụ việc hôm 18.4. Ngoài hai vị khách người nước ngoài, còn có một hành khách là Lê Hồng Sơn - một doanh nhân quê Ninh Bình, hiện đang kinh doanh tại TPHCM.

Cục Hàng không đã đưa ra một bức thư được cho là ông Sơn viết cho Vietnam Airlines và một đoạn băng ghi âm làm việc với nhân chứng này. Cả ba nhân chứng đều đưa ra những chứng cứ có lợi cho Vietnam Airlines và bất lợi cho HLV Lê Minh Khương.

Những nhân chứng này khẳng định ông Khương có hành vi lớn tiếng, mạt sát tiếp viên ảnh hưởng đến toàn chuyến bay; thậm chí có nhân chứng còn yêu cầu không nên để ông Khương ở vị trí HLV đội tuyển Taekwondo quốc gia vì sẽ ảnh hưởng đến học trò.

Tuy nhiên, luật sư Trần Thu Nam đã đặt nghi vấn về tính chính xác của các thông tin được đưa ra. Ông Nam cho rằng, việc ra quyết định xử phạt dựa vào biên bản vi phạm do chính Thanh tra Cục Hàng không lập tại Cục Hàng không là sai quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, ông Nam còn cho rằng, Cục Hàng không không xử lý các nhân viên an ninh sân bay, chỉ khuyến cáo nhắc nhở tiếp viên Vietnam Airlines là không làm tròn trách nhiệm, thiên vị.

img
Luật sư Trần Thu Nam

Kết thúc cuộc gặp, hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Chánh thanh tra cục Hàng không cho rằng cơ quan này đã phải mất rất nhiều công sức và tiền của để giải quyết vụ việc trong khi phía HLV Lê Minh Khương cũng đã rất mệt mỏi. Ông Nam cho biết, do không chịu đựng được sức ép từ nơi công tác về vụ việc này nên ông Khương đã quyết định nghỉ việc.

Theo đại diện của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội có mặt tại cuộc họp, từ tháng 3.2011, ông Khương đã được điều về Tổng cục Thể dục Thể thao, công tác ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia. Vì thế, theo ông Nam, ông Khương sẽ “nghỉ chế độ Nhà nước” ở trung tâm mới này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem