Hồ thị kim thoa
-
Liên quan đến vi phạm trong kê khai tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Dân Việt có trao đổi với Cục trưởng Cục chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt để tìm hiểu rõ hơn vi phạm này.
-
Theo PGS - TS Nguyễn Trọng Phúc, trong thông báo số 15 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng chưa thấy đề nghị hình thức kỷ luật với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa nhưng khi vụ việc này được báo cáo lên Ban Bí thư, sẽ có bổ sung đề nghị hình thức kỷ luật.
-
Hôm nay (3.7) Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận khẳng định những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công Thương là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.
-
Đây mới chỉ là một nửa số cổ tức 2016 được chia của Bóng đèn Điện Quang. Trước đó, công ty này cũng đã chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% vào cuối năm 2016.
-
“Không hề có lỗ hổng trong quá trình cổ phần hóa. Thời điểm bà Thoa mua cổ phần của Công ty Điện Quang là thời kỳ khuyến khích mọi người mua cổ phần, những Đảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp phải gương mẫu đi đầu trong việc này”, ông Đặng Quyết Tiến- Cục Phó Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) khẳng định.
-
Trong cuộc họp báo chiều nay, 9.3, đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, tới đây, các hành vi mua bán, thao túng lĩnh vực chứng khoán sẽ phải chịu mức phạt cao nhất lên tới 400-500 triệu đồng.
-
Câu chuyện của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có thể chỉ là một trong những ví dụ điển hình về lỗ hổng cổ phần hóa. dẫu sao, dư luận cũng nên cảm ơn bà Thứ trưởng vì còn công khai sở hữu thay vì để cho các đàn em, “đệ tử” đứng tên cổ phần.
-
Những khối tài sản lớn của quan chức khi lộ ra đều thu hút sự chú ý. Nhưng quan chức nào giàu có bằng mồ hôi nước mắt của mình, quan chức nào giàu có bất minh lại là điều không dễ phân định.
-
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Thanh tra chính phủ cùng một số bộ, ngành liên quan về việc làm rõ một số thông tin về thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa được phản ảnh trên báo chí thời gian qua.
-
Báo cáo quản trị của CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) cho thấy, từ năm 2007 đến cuối năm 2016, tỷ lệ sở hữu cổ phần của đại gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã tăng từ 13,5% lên 41,4% vốn tại DQC.