Hòa Bình: Nỗi khổ của 100 hộ dân khu tái định cư xóm Nhụn cạnh dự án nghìn tỷ

Phạm Hoài - Tuệ Linh Thứ sáu, ngày 07/07/2023 10:07 AM (GMT+7)
Từ khi chuyển lên khu tái định cư (TĐC) mới, hơn 100 hộ dân khu TĐC xóm Nhụn, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình phải đối mặt với nhiều khốn khó, bởi nơi đây chưa được đầu tư hạ tầng giao thông, nước sạch...
Bình luận 0

Nỗi lòng của những người dân sống ở khu TĐC xóm Nhụn.

Đi sâu vào bên trong khu tái định cư hào nhoáng

Ngày đầu tháng 7, chúng tôi (PV) có mặt tại khu TĐC xóm Nhụn, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đặt chân tới khu TĐC này chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà cao tầng khang trang, bề thế nằm san sát nhau. 

Nhìn bề ngoài, khu TĐC xóm Nhụn trông giống như "khu biệt thự" thu nhỏ và người dân đang có một cuộc sống ổn định, sung túc. Thế nhưng đi sâu vào bên trong mới biết đời sống của hơn 100 hộ dân đồng bào Mường ở khu TĐC xóm Nhụn vẫn còn đó nhiều cái thiếu.

Nỗi lòng của những người dân sống ở khu tái định cư xóm Nhụn - Ảnh 2.

Từ khi chuyển đến khu TĐC, các hộ dân xóm Nhụn gặp nhiều bất cập như: Không có nước sạch để sử dụng, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư. Ảnh: Phạm Hoài.

Chỉ tay vào con đường đất lầy lội, ông Quách Văn Thỏn, Trưởng xóm Nhụn (khu TĐC xóm Nhụn), cho biết: Người dân chúng tôi bắt đầu chuyển về khu TĐC này từ năm 2021. Khi chuyển về đây, đường giao thông nội bộ, rãnh thoát nước chưa được đầu tư. Mưa xuống, đường đất thì lầy lội gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Mặt khác, những lúc mưa to nước ngập hết đường, không thoát đượ,c ảnh hưởng xấu đến giao thông, môi trường.

Ông Thỏn cũng cho biết, hiện nay, hầu như các hộ dân trong khu TĐC xóm Nhụn đều phải tự khoan giếng để lấy nước dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Chi phí mỗi giếng khoan hết 20 triệu đồng, có nhà thì chi phí nhiều hơn. Nhưng nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh. Nước giếng khoan thì nhiễm phèn và đá vôi rất nhiều. Mặc dù đã sử dụng lọc nhưng vẫn không đảm bảo, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ông Thỏn bức xúc: Trước đó, khi tuyên truyền, vận động người dân di dời về khu TĐC mới, chủ đầu tư hứa sẽ hoàn thiện đầy đủ cơ sở hạ tầng (đường bê tông, hệ thống cống, rãnh thoát nước, nước sinh hoạt...), người dân đến tham quan và nghiệm thu thì mới chuyển đến ở. Tuy nhiên, đến bây giờ, hạ tầng khu TĐC mới vẫn chưa được đầu tư.

"Chúng tôi mong muốn chủ đầu tư sớm đầu tư đường giao thông, rãnh thoát nước, nước sạch và nhà văn hóa để cho các hộ dân xóm Nhụn sớm ổn định cuộc sống", ông Thỏn nói.

Cùng tâm trạng với ông Thỏn, anh Bùi Văn Dũng - một trong nhiều hộ dân ở khu TĐC xóm Nhụn bộc bạch: "Từ lúc di chuyển về đây bà con gặp rất nhiều bất cập. Đường giao thông trong khu TĐC vẫn đường đất, rãnh thoát nước cũng chưa được đầu tư. Mưa lớn đường không có rãnh thoát nước gây ngập úng, ô nhiễm, có khi nước tràn cả vào nhà. Vừa rồi các hộ dân đóng tiền thuê máy xúc để đào rãnh thoát nước. Tôi mong nhà nước sớm đầu tư hạ tầng giao thông, nước sạch cho người dân khu TĐC xóm Nhụn để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất".

Nỗi lòng của những người dân sống ở khu tái định cư xóm Nhụn - Ảnh 3.

Khi mưa xuống, đường lầy lội ảnh hưởng đến việc lại của người dân khu TĐC xóm Nhụn. Ảnh: Phạm Hoài.

Không chỉ người dân bức xúc, cán bộ cũng kiến nghị nhiều lần

Anh Bùi Văn Tưởng, Phó Chủ tịch xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn cho biết: Xã Yên Phú có 2 khu TĐC dự án hồ chứa nước Cánh Tạng là khu TĐC Đồng Xe và khu TĐC xóm Nhụn. Đối với khu TĐC xóm Nhụn, hiện nay, các hộ dân đã chuyển lên nơi ở mới và  có hơn 100 hộ đang sinh sống ở đây.

Theo Phó Chủ tịch xã Yên Phú, từ lúc các hộ dân chuyển lên khu TĐC, đường giao thông, rãnh thoát nước, nước sinh hoạt và nhà văn hóa chưa được đầu tư xây dựng. Các hộ dân khu TĐC xóm Nhụn đã kiến nghị lên xã rất nhiều lần về những vấn đề này và xã cũng đã có kiến nghị lên UBND huyện nhưng do một số lý do nên vẫn chưa có sự đầu tư.

Về hạng mục nước sạch khu TĐC xóm Nhụn, lúc đầu, khu TĐC cũng được đầu tư khoan 1 giếng nước để làm bể tập trung. Nhưng sau đó, giếng khoan này không có nước nên cũng đã bỏ đi. Vì thế, người dân phải tự khoan giếng để lấy nước dùng. Các hộ dân ở khu TĐC cũng cho biết là nước giếng không sạch, có đá vôi, phèn... dùng chưa được đảm bảo vệ sinh. Các giếng khoan ở khu vực khác vẫn có tình trạng như thế, đây cũng là thực trạng chung.

Nỗi lòng của những người dân sống ở khu tái định cư xóm Nhụn - Ảnh 4.

Do sử dụng nước giếng khoan, chậu đựng nước cũng đã ngả sang màu vàng đồng. Ảnh: Tuệ Linh.

"Vừa rồi, xã hỗ trợ một phần kinh phí để xóm đổ rải đất vào đường đi, tạo nền đường bằng phẳng hơn, chứ như trước đây thì đường đi lối lại trong khu TĐC bị trũng, đọng nhiều nước  lắm. Cái khó khăn nhất bây giờ của các hộ dân là rãnh thoát nước 2 bên đường và khu dân cư. Còn đường giao thông kiên cố thì dân cố gắng chờ cũng được. Các hộ dân đã sống và sinh hoạt ở đây, nếu không có rãnh thoát nước, nước sinh hoạt thải ra không thoát được, rất  ô nhiễm", Phó Chủ tịch xã Yên Phú nói.

Phó Chủ tịch xã Yên Phú cho biết thêm, thực hiện dự án di dân tái định cư này, người dân xóm Nhụn mất hết ruộng. Người dân chuyển về khu TĐC này không có ruộng để sản xuất, phải chuyển đổi ngành nghề khác. Hai năm nay, người dân khu TĐC xóm Nhụn vẫn đang tận dụng dụng khu ruộng chưa ngập nước để sản xuất.

"Khi hồ chứa nước Cánh Tạng bắt đầu tích nước, người dân xóm Nhụn không còn ruộng để canh tác nữa cũng phải chuyển đổi nghề cho người dân. Vừa rồi xã phối hợp với huyện mở các lớp dạy nghề cho bà con, đặc biệt là nghề nuôi cá lồng với định hướng sau này người dân có thể tận dụng diện tích mặt nước hồ Cánh Tạng để nuôi cá lồng", Phó Chủ tịch xã Yên Phú nói cho hay.

Nỗi lòng của những người dân sống ở khu tái định cư xóm Nhụn - Ảnh 5.

Đường giao thông trong khu TĐC xóm Nhụn hiện nay chưa có rãnh thoát nước, mưa xuống gây ngập úng, ô nhiễm nặng. Ảnh: Phạm Hoài.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: Kiến nghị của các hộ dân TĐC xóm Nhụn tôi đã nắm được. Hàng tháng đi họp ở huyện, tôi có hay đề xuất với chủ đầu tư là UBND huyện Lạc Sơn về những bất cập của các hộ dân xóm Nhụn khi chuyển về khu TĐC mới như: Chưa có đường giao thông, rãnh thoát nước, nước sinh hoạt...

"Trừ mỗi khu TĐC Đồng Xe, còn lại các khu TĐC khác ở đây cũng trong tình trạng như vậy, không riêng gì khu TĐC xóm Nhụn", Chủ tịch UBND xã cho hay.

Tưởng rằng khi nhường đất cho Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, những hộ dân xóm Nhụn sẽ có được nơi ở mới ổn định để "an cư lạc nghiệp" ? Thế nhưng giờ đây, những hộ dân ở khu TĐC xóm Nhụn vẫn đang hằng ngày mong ngóng nhà nước đầu tư các hạng mục còn lại của khu TĐC như đường giao thông, rãnh thoát nước và nước sạch… để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện tại huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình từ năm 2017 - 2020 với tổng mức đầu tư dự án là 3.115 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hồ chứa điều tiết nguồn nước để cấp nước tưới cho khoảng 6.460 ha đất canh tác của 17 xã thuộc 2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Thực hiện dự án, có 596 hộ tại các xã: Yên Phú, Văn Nghĩa, Bình Hẻm (Lạc Sơn) bị ảnh hưởng phải thực hiện TĐC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem