Hoà Phát nhập thêm 923 con heo giống

Nguyễn Nghi Thứ hai, ngày 01/08/2016 11:38 AM (GMT+7)
Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục nhập thêm 923 con heo cùng giống so với đợt heo nhập đầu tiên (cuối tháng 5.2016), chỉ khác nhau về tuần tuổi. Dự kiến, vào tháng 10 tới, Hoà Phát sẽ nhập tiếp đợt heo giống nữa.
Bình luận 0

Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước (thuộc Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Hòa Phát) đã đón đợt heo giống thuần chủng nhập khẩu từ Công ty DanBred International của Đan Mạch. Đây là lô heo nhập thứ hai của Tập đoàn Hòa Phát trong lĩnh vực chăn nuôi heo, gồm 923 con cùng giống so với đợt heo nhập đầu tiên (cuối tháng 5.2016) của Công ty cổ phần Phát triển chăn nuôi Hòa Phát, chỉ khác nhau về tuần tuổi.

Để việc nhập khẩu heo đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, khỏe mạnh, Công ty đã lên kế hoạch từ tháng 04.2016. Công tác chọn giống do chuyên gia chăn nuôi người Anh Ray Prood, giám đốc kỹ thuật trực tiếp đi chọn lựa tại 9 trại giống của Đan Mạch, đảm bảo 100% con giống khỏe mạnh, có các chỉ số về gien và giống (index) tốt. Trước đó, đội ngũ kỹ thuật viên của Công ty đã được cử đi đào tạo tại Đan Mạch từ tháng 3.2016.

imgHoà Phát nhập thêm 923 con heo giống

Trên quy mô 86 ha đặt tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, khu vực nuôi tân đáo của trại heo Minh Đức thuộc Công ty Hòa Phước đã hoàn thành đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị (hệ thống thông gió và cho ăn tư động), chạy thử và đưa vào hoạt động ổn định trước khi heo giống được nhập khẩu. Công ty tiếp tục triển khai hoàn thiện các khu nhà nuôi các loại heo theo giai đoạn sinh trưởng, từ nhà heo phối giống, nhà heo mang thai, nhà heo nái đẻ, nhà heo cai sữa, nhà heo nuôi thịt cùng các nhà phát triển hậu bị và nhà heo cách ly.

Theo định hướng của Tập đoàn, việc nuôi heo ở phía Nam được tập trung tại tỉnh Bình Phước. Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước sẽ đầu tư tổng số 04 trại nái bố mẹ và một trại thuần với 2.000 con nái cụ kỵ và ông bà. Trại nái đầu tiên Minh Đức có quy mô thiết kế 6.000 nái và 54.000 lợn thịt thương phẩm. Các trại còn lại sẽ được tiếp tục đầu tư xây dựng từ cuối năm 2016 đến năm 2019, nâng tổng số đàn nái đạt 24.000 con và sản lượng khoảng 500.000 heo thịt xuất bán hàng năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem