Hóa thạch
-
Các nhà nghiên cứu đã khai quật được hóa thạch có niên đại lên tới 150 triệu năm tuổi của một loài thủy quái tiền sử, ở gần một ngôi làng ở Ba Lan.
-
Megalodon là loài cá mập to lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất cách đây 23-3,6 triệu năm, với trọng lượng ước tính nặng gấp 5 lần xe buýt.
-
Các nhà khảo cổ học đào được bộ xương hóa thạch 96 triệu năm tuổi của một loài thằn lằn bay trong một trai trại chăn cừu ở Úc.
-
Hóa thạch của răng, bộ hạm và xương sống thuộc về loài sinh vật giống cá sấu đã hé lộ thêm về thế giới thời tiền sử.
-
Với sải cánh từ 6-10 mét và trọng lượng lên tới 3 tạ, thằn lằn có cánh (pterosaur) được ví như “khủng long bạo chúa trên không”, lướt trên bầu trời giai đoạn Kỷ Jura.
-
Một hóa thạch khủng long đáng chú ý, có tuổi đời lên tới 72 triệu năm, mới được khai quật tại Nhật Bản.
-
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện con vẹt lớn nhất từng được biết đến, với kích thước gấp đôi so với loài vẹt lớn nhất hiện nay. Vị trí phát hiện hóa thạch dọc theo một con sông ở phía nam New Zealand.
-
Lịch sử phát triển của Trái đất ghi nhận 5 cuộc đại tuyệt chủng, khiến một lượng lớn sinh vật sống vĩnh viễn biến mất trên hành tinh.
-
Con quái vật biển sở hữu thân hình dài hơn chiếc xe bus 80 chỗ và cặp hàm khổng lồ đáng sợ. Món khoái khẩu của loài quái vật thời tiền sử này chính là cá mập.
-
Hang động Thánh Hóa, Tĩnh Niệm nằm ở chân núi sau chùa Nhẫm Dương, được thiên nhiên kiến tạo rất độc đáo, có chỗ vách đá giống như một chiếc ngai để các vị thần tiên ngồi, có nhũ đá hình thù như con voi, sư tử…