Hoàn Kiếm (Hà Nội): Ra quân giành lại vỉa hè, làm sao để đạt hiệu quả?

Nhật Minh Thứ tư, ngày 01/03/2023 06:48 AM (GMT+7)
Hà Nội đã từng có một "chiến dịch" ra quân để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ vào năm 2017, nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đó.
Bình luận 0

Nhiều hàng ăn, quán cà phê chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán

Thời gian qua, chính quyền thành phố Hà Nội cũng như lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm nhiều lần ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện vẫn diễn ra ngang nhiên ở nhiều con đường, tuyến phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn như kiểu "bắt cóc bỏ đĩa". Cơ quan chức năng xử lý được điểm này thì mọc lên điểm kia, khi thấy lực lượng chức năng rời đi thì đâu lại vào đấy.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Rầm rộ ra quân giành lại vỉa hè liệu có đi theo "vết xe đổ" - Ảnh 1.

Hình ảnh lấn chiếm vỉa hè trên phố Hàng Dầu.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Rầm rộ ra quân giành lại vỉa hè liệu có đi theo "vết xe đổ" - Ảnh 2.

Cảnh lấn chiếm vỉa hè bày bàn ăn sáng trên phố Dã Tượng.

Trên phố Hàng Dầu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khó để có thể bắt gặp được những hình ảnh vỉa hè bị nhiều người lấn chiếm làm nơi buôn bán nước chè, cà phê, nơi gửi xe máy. Hình ảnh lấn chiếm như thế này diễn ra ngày này qua ngày khác, liên tục trong suốt nhiều năm.

Khảo sát trên phố Dã Tượng (quận Hoàn Kiếm) vào thời điểm gần 9h sáng ngày 28/2, một quán ăn sáng ngang nhiên bày bàn nhựa ra hết phần vỉa hè của người đi bộ. Người đi đường thản nhiên ngồi ăn sáng, uống nước chè giữa thời điểm Hà Nội đang quyết liệt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Rầm rộ ra quân giành lại vỉa hè liệu có đi theo "vết xe đổ" - Ảnh 3.

Một quán bún chiếm cả vỉa hè trên phố Quán Sứ.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Rầm rộ ra quân giành lại vỉa hè liệu có đi theo "vết xe đổ" - Ảnh 4.

Hình ảnh một quán ăn sáng khác người dân ngồi xếp thành hàng trên vỉa hè.

Tương tự như vậy trên phố Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm), một quán cà phê kèm ăn sáng cũng ngang nhiên chiếm vỉa hè trước cửa quán để lấy chỗ kê bàn ghế cho khách ngồi ăn sáng, uống cà phê.

Cách đó không xa, vỉa hè một trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã biến thành bãi gửi xe máy. Theo quan sát của phóng viên, dọc vỉa hè cùng chiều với trường tiểu học tất cả đều là nơi đỗ xe máy.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Rầm rộ ra quân giành lại vỉa hè liệu có đi theo "vết xe đổ" - Ảnh 5.

Vỉa hè một trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thành nơi gửi xe máy.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Rầm rộ ra quân giành lại vỉa hè liệu có đi theo "vết xe đổ" - Ảnh 6.

Một du khách nước ngoài vất vả đi bộ trên vỉa hè phố Đường Thành.

Trên phố Đường Thành (quận Hoàn Kiếm), nhiều khách du lịch nước ngoài "lặn ngụp" tìm đường đi cho mình trên vỉa hè. Xung quanh, hàng ăn, quán cà phê, bãi đỗ xe máy bủa vây.

Trên phố Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm), cảnh lấn chiếm vỉa hè cũng diễn ra tương tự, người bán hoa quả dạo thì vô tư đi ngược chiều, trên vỉa hè biến thành bãi đỗ xe máy.

Lập biên bản hàng nghìn trường hợp vi phạm

Trong khi đó Thiếu tá Đỗ Ngọc Lộc, Phó Đội trưởng Đội CSTT Công an quận Hoàn Kiếm thông tin tới báo chí: Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị chính quyền, ban ngành, đoàn thể tại cấp cơ sở để tuyên truyền.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Rầm rộ ra quân giành lại vỉa hè liệu có đi theo "vết xe đổ" - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Bên cạnh đó, Công an quận cũng tăng cường các tổ công tác để xử lý, giải quyết các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn. Từ ngày 9-1 đến 19-2-2023, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xử lý được hơn 1.000 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm với tổng số tiền phạt lên tới hơn 1,1 tỷ đồng.

Không chỉ có lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, mà lực lượng chức năng của tất cả các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đều ra quân quyết liệt để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Ban Chỉ đạo 197 TP. Hà Nội hiện đang triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP năm 2023. Ban Chỉ đạo 197 nêu rõ quan điểm, đó là làm đến đâu dứt điểm đến đó.

Hoàn Kiếm (Hà Nội): Rầm rộ ra quân giành lại vỉa hè liệu có đi theo "vết xe đổ" - Ảnh 8.

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm luôn là điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè.

Tuy nhiên, nhiều người dân Hà Nội bày tỏ quan điểm nghi ngại về việc người đi bộ có thật sự lấy lại được đường đi dành riêng cho mình không? Bởi, Hà Nội đã từng có "chiến dịch" ra quân rầm rộ để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ vào năm 2017, nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đó.

3 giai đoạn triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2023 của Ban chỉ đạo 197 thành phố.

- Giai đoạn 1 kể từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày 28.2.2023, Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định; ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng hè phố, lòng đường.

- Giai đoạn 2, từ ngày 1 - 31.3.2023, các thành viên Ban Chỉ đạo đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phụ trách.

Giai đoạn 3, từ ngày 1.4 - 1.11.2023, các lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiên quyết không để vi phạm tái diễn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem