Học sinh dân tộc

  • Trường tiểu học Chiềng Sơn (Sơn La) là ngôi trường nằm sát biên giới nước bạn Lào với hơn 900 học sinh, đa số học sinh là con em người dân tộc thiểu số. Trong đó, điểm trường Suối Thín là điểm trường đặc biệt khó khăn.
  • Những chiếc chăn bông được các bạn học sinh mang theo lên lớp học, co ro ngồi bên bếp lửa để chống chọi với cái lạnh vùng cao, hay hình ảnh những em bé vùng cao chỉ có những manh áo mỏng tang chịu đựng giá rét đang được rất nhiều người quan tâm.
  • Nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, là người dân tộc rất ít người ở những vùng khó khăn nhất của đất nước.,. tuy nhiên, những điều đó không hề cản trở ước mơ đến với giảng đường ĐH bằng thành tích cao nhất của những “bông hoa núi rừng” tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2017 tổ chức tại Hà Nội vào sáng nay (4.11).
  • Xuất phát từ việc học sinh phát âm sai, cô Đỗ Thị Hồng Mai bắt tay thực hiện sáng kiến kinh nghiệm “Rèn cách phát âm chuẩn chính tả cho học sinh THCS vùng cao qua dạy bộ môn Ngữ Văn”.
  • Thành tích học tập xuất sắc, năng nổ với công tác đoàn, đó là lời nhận xét mà mọi người dành cho em Mạ Thị Thương (dân tộc Tày) lớp 12A9, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.