Học sinh nam nữ hỗn chiến, một người bị đâm tử vong

Duy Hậu Thứ ba, ngày 08/01/2019 08:25 AM (GMT+7)
Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nam và nhóm của Dũng hẹn gặp nhau để hòa giải. Tuy nhiên hòa giải không thành, hai nhóm (có cả học sinh nam và nữ) lao vào hỗn chiến.
Bình luận 0

Ngày 8.1, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã di lý đối tượng Phạm Ngọc Nam (SN 2004, học sinh lớp 9, trú huyện Krông Pắk) về đơn vị để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

img

Phạm Ngọc Nam tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn nên khoảng 13h30 ngày 7.1, nhóm của Nam và nhóm của Trương Văn Dũng (SN 2003, học sinh lớp 10 ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) hẹn nhau ra xưởng chế biến cà phê ở thôn Tân Thành, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk để hòa giải. 

Tuy nhiên, do hòa giải không thành nên cả hai nhóm học sinh này (mỗi nhóm có khoảng 10 người, gồm cả nam và nữ) lao vào đánh nhau. Nam rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm một nhát vào cổ Dũng và một nhát vào ngực Đặng Lê Minh Hiếu (trú huyện Krông Pắk). Hậu quả, Dũng tử vong trên đường đi cấp cứu, Hiếu bị thương nhẹ. 

Sau khi gây án, Nam đã đến Công an xã Ea Yông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Pắk nhanh chóng có mặt, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, tạm giữ nghi can Nam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem