Hội lữ hành Hà Nội ra mắt Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 25/01/2021 11:00 AM (GMT+7)
Theo đó, tại hội nghị triển khai hoạt động năm 2021, Hội lữ hành Hà Nội đã tổ chức thành lập Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen nhằm thúc đẩy, hỗ trợ và phát triển ngành du lịch.
Bình luận 0

Ông Phùng Quang Thắng - Chủ tịch Hội lữ hành Hà Nội, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen cho biết, thời gian qua, Hội đã tập hợp các hội viên để chia sẻ khó khăn, tìm giải pháp khắc phục; tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ số tại các đơn vị.

Hội lữ hành Hà Nội ra mắt Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen - Ảnh 1.

Các hội viên, Công ty Lữ hành chụp ảnh lưu niệm trong ngày thành lập Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen. Ảnh: BTC

Đặc biệt trong bối cảnh du lịch chịu nhiều tác động bởi khách quan, thì giải pháp cho phát triển du lịch là phát triển doanh nghiệp bền vững.

Hội lữ hành Hà Nội đã quyết định tổ chức thành lập Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen.

Với vai trò là Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen ông Phùng Quang Thắng và bao gồm các thành viên là hội viên của Hội Lữ hành Hà Nội và Hiệp hội Du lịch Hà Nội có nhu cầu và tự nguyện tham gia, hoạt động tuân thủ Điều lệ của Hiệp hội Du lịch Hà Nội và qui định của Câu lạc bộ.

Hoạt động chính của Câu lạc bộ tập trung vào xây dựng, phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch bền vững, cùng các hoạt động du lịch bền vững dựa trên ba trụ cột môi trường, văn hóa – xã hội và kinh tế.

Theo ông Phùng Quang Thắng, Câu lạc bộ Du lịch bền vững Vgreen nhằm đáp ứng các mục tiêu của phát triển du lịch bền vững gồm: Hiệu quả kinh tế; Phát triển cho địa phương; Đáp ứng sự thỏa mãn của khách du lịch; Bảo tồn các giá trị văn hóa; Bảo vệ tự nhiên; Bảo vệ môi trường; Sử dụng hiệu quả các nguồn lực; An sinh xã hội; Công bằng xã hội; Nâng cao vai trò chức năng của các tổ chức du lịch, hiệp hội du lịch.

"Để thực hiện và đạt được kỳ vọng trên, Câu lạc bộ xác định khâu then chốt là nguồn nhân lực du lịch. Nhân lực của các doanh nghiệp hội viên sẽ được nâng cao năng lực trên nhiều góc độ như nâng cao nhận thức về du lịch bền vững, phát triển và khác biệt hóa sản phẩm du lịch bền vững, marketing du lịch bền vững, vận hành doanh nghiệp du lịch bền vững, quản trị doanh nghiệp du lịch bền vững, kiểm toán du lịch bền vững", ông Phùng Quang Thắng chia sẻ.

Ủng hộ và đồng quan điểm, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, lữ hành đóng góp rất lớn - với vai trò là "mắt xích" kết nối các hoạt động dịch vụ, kinh doanh du lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem