Hội Nông dân Lâm Đồng tổ chức hội nghị BCH mở rộng, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

Văn Long Thứ bảy, ngày 31/12/2022 07:34 AM (GMT+7)
Trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 66.500 hộ gia đình đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 2 nông dân được tôn vinh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và 1 nông dân được tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông".
Bình luận 0

Sáng ngày 30/12, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ XII, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội Nông dân Lâm Đồng tích cực tuyên truyền hội viên xây dựng nông thôn mới với hơn 12.000 ngày công - Ảnh 1.

Ông Đa Cát Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại buổi tổng kết bà Nguyễn Thị Tường Vi – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2022 công tác Hội và phong trào nông dân đã có chuyển biến tích cực, khởi sắc rõ nét, các chỉ tiêu hoạt động Hội và phong trào nông dân đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền được Hội Nông dân các huyện, thành triển khai thực hiện sáng tạo, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có bước phát triển mới, tạo sức lan tỏa góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Hội Nông dân Lâm Đồng tích cực tuyên truyền hội viên xây dựng nông thôn mới với hơn 12.000 ngày công - Ảnh 2.

Đổi bao bì thuốc bảo vệ thực vật lấy quà, một trong những chương trình nổi bật của Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng.

"Các cấp Hội đã phát động và vận động hơn 118.000 hộ nông dân đăng ký đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 66.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2022. Toàn tỉnh có 2 nông dân được tôn vinh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và 1 nông dân được tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông".

Đặc biệt, Hội thi "Nhà nông đua tài" được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, tham dự cấp Trung ương đạt giải nhất khu vực và giải khuyến khích toàn quốc... Qua đó, tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn", bà Vy thông tin.

Hội Nông dân Lâm Đồng tích cực tuyên truyền hội viên xây dựng nông thôn mới với hơn 12.000 ngày công - Ảnh 3.

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 157.000 hội viên.

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, Hội đã vận động được hơn 12.600 ngày công lao động, hơn 64,8 tỷ đồng và làm mới và sửa chữa 192,8 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, nạo vét, kiên cố hóa hơn 220 km kênh mương, sửa chữa và làm mới 89 cầu, cống; hiến hơn 148.000m2 đất...

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã có gần 157.000 hội viên. Trong đó, năm 2022, toàn tỉnh đã kết nạp được gần 10.000 hội viên mới. Năm 2023 sẽ phấn đấu kết nạp 10.500 hội viên mới, có trên 80% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem