Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân: Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia Ban tổ chức

Tuệ Linh - Mùa Xuân Thứ sáu, ngày 18/03/2022 14:34 PM (GMT+7)
Năm nay, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân sẽ được tổ chức tại tỉnh Sơn La. Để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này, tỉnh Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Tổ chức cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.
Bình luận 0

Chiều qua (17/3), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cùng đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã làm việc với Tỉnh uỷ Sơn La về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Đón tiếp đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay và lãnh đạo tỉnh Sơn La khảo sát địa điểm tổ chức Festival trái cây tại Sơn La. Ảnh: Tuệ Linh.

Nhiều sự kiện xoay quanh Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 3 tháng đầu năm.

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La cho biết: Ngay sau khi nhận được văn bản của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phương án đón tiếp Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam và tổ chức Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022 tại Sơn La, tỉnh Sơn La đã phân công đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tham gia Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, tỉnh Sơn La cử 4 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm đồng chí Tráng Thị Xuân; đồng chí Nguyễn Thành Công; đồng chí Lê Hồng Minh; đồng chí Đặng Ngọc Hậu tham gia Ban Tổ chức. 

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công công việc, nhiệm vụ cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 2.

Buổi làm việc giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Tỉnh uỷ Sơn La về việc chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân và Festival trái cây tại Sơn La. Ảnh: Tuệ Linh.

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Nguyễn Hữu Đông đề xuất với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác dự kiến tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam và tổ chức Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022 tại Sơn La từ ngày 15 đến ngày 19/5. 

Bởi đây là thời điểm hoa quả và các nông sản của tỉnh Sơn La vào mùa ngọt trái, thơm hương. Tháng 5 cũng là tháng diễn ra Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ...

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La cũng đề xuất: Trong tháng 5, sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La: Khởi công dự án của Vinamilk với tên gọi Thiên đường sữa Mộc Châu.

Tỉnh Sơn La mong muốn Thủ tướng sẽ tham dự lễ khởi công và trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sữa...

Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 3.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Văn phòng Chính phủ để thống nhất thời gian cụ thể. Ảnh: Tuệ Linh.

Cùng với đó sẽ khánh thành Dự án cầu kính đi bộ dài nhất thế giới tại huyện Mộc Châu, được kỷ lục Guiness công nhận. Tỉnh Sơn La mong muốn trong dịp Thủ tướng lên Sơn La đối thoại với nông dân, sẽ đến thăm và dự lễ khánh thành cầu kính tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La thông tin: Tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La dự kiến mời Thủ tướng và các đại biểu thăm HTX Thiên Tân, gần khu vực dự kiến khánh thành Nhà máy chế biến rau, quả của DOVECO đã khởi công cách đây hơn 1 năm.

Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 4.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La tham dự buổi làm việc giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Tỉnh uỷ Sơn La. Ảnh: Tuệ Linh.

Thành phố Sơn La là nơi diễn ra sự kiện Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. 

Tại đây, tỉnh Sơn La dự kiến mời Thủ tướng đi thăm một gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và một gia đình thương binh liệt sỹ. Sau đó, tổ chức buổi làm việc của Thủ tướng với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Những nét mới trong Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 4 tại Sơn La

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cảm ơn tỉnh Sơn La đã dành nhiều tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm chu đáo trong công tác chuẩn bị phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022; tổ chức Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 5.

Đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phát biểu về những nội dung cần chuẩn bị cho Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 4. Ảnh: Tuệ Linh.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Trong công tác phối hợp tổ chức 2 sự kiện lớn, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cảm ơn tỉnh Sơn La về việc phân công cán bộ tham gia tổ chức. 

Qua 3 lần tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam, năm nay tổ chức ở Sơn La là hội nghị lần thứ 4, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cảm nhận được sự chu đáo, trách nhiệm của tỉnh trước nhiệm vụ được giao. 

Đối với tỉnh Sơn La, năm nay có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; 4 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia tổ chức, phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức 2 sự kiện quan trọng tại tỉnh.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, thời gian chuẩn bị cho 2 hoạt động này  rất gấp rút, vì vậy, chúng ta phải tập trung đẩy nhanh tiến độ để làm sao đáp ứng được mong muốn của lãnh đạo tỉnh Sơn La và lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc tổ chức thành công 2 hoạt động này.

Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 6.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Tuệ Linh.

Đồng chí Đinh Khắc Đính cho biết thêm: Thời gian qua, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã dự thảo 2 kế hoạch: Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam; tổ chức Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022 tại Sơn La.

Trong cuộc họp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp thu các ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La; tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La để bổ sung và 2 kế hoạch của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 7.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Tuệ Linh.

Về Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, đồng chí Đinh Khắc Đính nhất trí với đề xuất của Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La về thời gian tổ chức từ ngày 15 đến ngày 19/5. Đồng chí Đinh Khắc Đính giao Báo Nông Thôn Ngày Nay/điện tử Dân Việt (đơn vị tổ chức thực hiện) làm việc với Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định thời gian cụ thể.

Theo đồng chí Đinh Khắc Đính, trong Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 4 này, theo chỉ đạo của Thủ tướng và mong muốn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là phải đổi mới về nội dung, thành phần và hình thức đối thoại.

"Trong 3 lần trước, Thủ tướng chỉ đối thoại với nông dân. Tuy nhiên, lần này ngoài đối thoại với nông dân, Thủ tướng sẽ đối thoại với các hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Thủ tướng đối thoại với các cấp Hội về vấn đề xây dựng tổ chức hội, giai cấp nông dân; Thủ tướng đối thoại với những tổ chức, cá nhân có tâm huyết liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong 3 lần đối thoại trước đây, chúng ta phải đổi mới và đặt ra nhiều kỳ vọng để hội nghị đối thoại lần thứ 4 tổ chức tại Sơn La thật thiết thực, tháo gỡ được những vướng mắc, khó khăn cần thiết nhất cho tam nông theo như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng", đồng chí Đinh Khắc Đính nói.

Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 8.

Đồng chí Trương Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo đó, dự kiến Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022 và Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. Trong đó, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với Sơn La 2022 dự kiến sẽ có 350 đại biểu tham dự.

Báo Nông thôn Ngày nay sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tổ chức thành công sự kiện Thủ tướng Chính Phủ đối thoại với nông dân

Là đơn vị nhiều lần trực tiếp tham gia tổ chức sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân, Tổng Biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay/điện tử Dân Việt - Nhà báo Lưu Quang Định đã trình bày trước hội nghị những tham mưu, đóng góp ý kiến, đề xuất để tổ chức sự kiện thành công cao nhất.  

Sơn La cử 4 Phó Chủ tịch tỉnh tham gia tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân - Ảnh 9.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt thông tin kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân tại buổi làm việc. Ảnh: Tuệ Linh.

"Đây là lần thứ 4 chúng tôi tham gia tổ chức sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân và có những yêu cầu mở rộng nội dung, đổi mới hình thức hơn với những lần trước. Chúng tôi ghi nhận tỉnh Sơn La rất có trách nhiệm trong tổ chức sự kiện và cũng có những điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để tổ chức sự kiện.

Trong thời gian tới, Báo Nông thôn Ngày nay sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ban Tổ chức sự kiện để hoàn thành tốt nhất công tác chuẩn bị sự kiện, đảm bảo thành công cao nhất Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân" - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay - Nhà báo Lưu Quang Định nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem