Chủ tịch UBND nhiều tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp đối thoại với nông dân

Thu Hà Thứ ba, ngày 07/06/2022 16:00 PM (GMT+7)
Ngay sau kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022, nhiều tỉnh, thành phố đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2022.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang sẽ đối thoại với nông dân vào tháng 9/2022

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang cho biết, ngày 3/6/2022, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 164 về việc tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đối thoại với nông dân năm 2022.

Theo đó, được sự thống nhất Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân Tiền Giang với chủ đề: "Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững".

Chủ tịch UBND nhiều tỉnh sẽ đối thoại với nông dân ngay sau Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022. - Ảnh 1.

Mô hình trồng dưa lưới của nông dân xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hồng Linh.

Theo dự kiến của Ban Tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh sẽ trực tiếp gặp gỡ đối thoại trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn với khoảng 250-300 đại biểu là các nông dân, Giám đốc HTX, tổ hợp tác, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản.

Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đối thoại với nông dân diễn ra vào tháng 9/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

"Cán bộ, hội viên nông dân Tiền Giang rất phấn khởi và kỳ vọng vào Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân Tiền Giang. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đối thoại với nông dân" - ông Toàn cho biết.

Thông qua hội nghị đại diện cán bộ, hội viên, nông dân Tiền Giang được trực tiếp phản ánh băn khoăn, đề xuất về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh trong điều kiện hiện nay. Từ đó phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền cùng và đề xuất các giải pháp giải quyết.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang và các sở ngành cũng sẽ thông tin về các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án… hỗ trợ phục hồi kinh tế nói chung và phục hồi sản xuất nông nghiệp nói riêng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

"Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Tiền Giang rất kỳ vọng trên cơ sở đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ, chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương cùng tháo dỡ những khó khăn, vướng mắc để nông dân Tiền Giang yên tâm đầu tư phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục những khó khăn, bất cập trong tình hình phức tạo của đại dịch Covid-19" - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Toàn nói.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang giao Ban Kinh tế – Xã hội là cơ quan thường trực tham mưu, tổng hợp nội dung, phối hợp với Phòng kinh tế Văn phòng UBND tỉnh, các ban, văn phòng, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành, thị và các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung.

Chủ tịch UBND nhiều tỉnh sẽ đối thoại với nông dân ngay sau Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022. - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hằng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tham gia đối thoại tháo gỡ vướng mắc cho nông dân tháng 12/2021. Ảnh: N.T

Giải đáp từng nhóm vấn đề liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tương tự tại Bắc Ninh, Hội Nông dân tỉnh này cũng đang khẩn trương triển khai cho các cấp Hội cơ sở tập hợp câu hỏi, đề xuất của nông dân, chủ trang trại chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Đăng Khang – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trên cơ sở chương trình hoạt động công tác Hội Nông dân Bắc Ninh năm 2022, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản giao cho Hội Nông dân chủ trì, phối hợp Sở NNPTNT, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân Bắc Ninh năm 2022.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tổng hợp câu hỏi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đối thoại với nông dân năm 2022. Dự kiến, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tham mưu tổ chức hội nghị trong thời gian sớm nhất, vào khoảng tháng 7 tới.

Ông Khang cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích trong sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, trình độ sản xuất được nâng cao, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; năng suất, chất lượng nông sản được nâng lên.

Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp tại Bắc Ninh đang giảm do phát triển của các khu công nghiệp, dân cư; tình hình sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, phát triển chưa thực sự bền vững, công tác liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ nông sản chưa được chặt chẽ.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nông dân, những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thường xuyên chủ trì tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân, chủ trang trại.

Đặc biệt, tháng 12/2021 vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với nông dân. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch UBND nhiều tỉnh sẽ đối thoại với nông dân ngay sau Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022. - Ảnh 3.

Tại hội nghị tổ chức tháng 12/2021 vừa qua, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu, trao đổi thẳng thắn, cởi mở; giải đáp từng nhóm vấn đề cũng như giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thu

"Tại hội nghị này, những câu hỏi của cán bộ, hội viên nông dân và đại diện các HTX, doanh nghiệp nông nghiệp tại Hội nghị đã được Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh – Trần Thị Hằng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu, trao đổi thẳng thắn, cởi mở; giải đáp từng nhóm vấn đề cũng như giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó nhận được sự nhất trí, đồng tình cao của các đại biểu dự đối thoại.

Tháng 7 tới đây, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ xem xét, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp đốt với 2 Nghị quyết về thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích trong sản xuất nông nghiệp và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở nói chung, trong đó có cán bộ Hội Nông dân cơ sở"- ông Khang nói.

Chủ tịch UBND nhiều tỉnh sẽ đối thoại với nông dân ngay sau Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022. - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương thăm quy trình sơ chế vải thiều tại HTX Nông nghiệp công nghệ cao xã Trí Yên. Ảnh: Dương Thuỷ

Ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cho biết: Ngay sau khi tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022, từ điểm cầu Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã thống nhất và chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang chủ trì tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân Bắc Giang. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị, dự kiến thời gian tổ chức sẽ vào khoảng tháng 9 tới đây.

Ngày 29/5 vừa qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4. Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh chính đã đề nghị, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hàng năm phải tổ chức đối thoại trực tiếp với nông dân ở từng địa phương giữa hai kỳ Thủ tướng trực tiếp đối thoại với nông dân.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân (cố định vào tháng 4 hoặc tháng 5 hàng năm); đồng thời Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đối thoại với nông dân từng địa phương vào giữa 2 kỳ đối thoại của Thủ tướng để giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề theo tinh thần phân cấp, vừa giải quyết các vấn đề cấp bách, tình thế, vừa giải quyết các vấn đề chiến lược, lâu dài.

Sau cuộc đối thoại này, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục đối thoại để nhìn lại, sau 1 năm xem chúng ta giải quyết được những vấn đề gì, hiệu quả ra sao.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem