Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, tiểu thương "hốt bạc" nhờ bán áo in hình Trump và Kim Jong-un

Hồng Nhung Thứ ba, ngày 26/02/2019 14:08 PM (GMT+7)
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, người dân Hà Nội nô nức mua cờ Mỹ và Triều Tiên, những chiếc áo in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Trên con phố Hàng Bông (Hà Nội) tấp nập người mua, kẻ bán. Đây cũng là dịp nhiều cửa hàng kinh doanh “hốt bạc” nhờ các dịch vụ ăn theo.
Bình luận 0

img

Tại phố Hàng Bông (Hà Nội) những ngày này tập nập người mua kẻ bán mặt hàng đồ lưu niệm. Đáng chú ý, nhiều người chọn mua cờ và áo liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

img

Cờ Mỹ và Triều Tiên là mặt hàng được lựa chọn nhiều. Cùng kích thước nhưng có nhiều mức giá khác nhau. Theo chủ một cơ sở kinh doanh: loại cờ in 3D, in hai mặt sẽ có giá gấp đôi cờ một mặt. Đối với những loại cờ to có giá vài triệu đồng/chiếc.

img

Mỗi chiếc cờ nhỏ dao động từ 15.000 – 20.000 đồng, có cán tre kèm theo.

img

Tùy vào nhu cầu khách mua, chủ tiệm sẽ cung cấp loại cán treo bằng gỗ hoặc inox. Một bộ 9 cái có giá dao động từ 150.000 - 200.000 đồng. 

img

Cờ cỡ lớn thường ít khách lẻ mua, chủ yếu là các cơ quan, đơn vị đặt mua số lượng lớn. Giá loại cờ này từ 100.000 – 300.000 đồng/ chiếc. Anh H.V..L (Chủ cơ sở kinh doanh) cho biết: “Khách mua số lượng lớn sẽ có giá ưu đãi hơn.”

img

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhiều người dân đã tìm mua cờ chào đón cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đồng thời thể hiện sự mến mộ đối với ông Kim và ông Trump.

img

Đây là dịp các tiểu thương tranh thủ "hốt bạc". Nhờ dịp này, nhiều cửa hàng kinh doanh thu từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Doanh số bán tăng gấp 5, 6 lần ngày thường.

img

Mặt hàng áo phông có in hình hai vị lãnh đạo quốc gia vẫn chưa hết “sốt”. Nhiều người Việt và cả du khách nước ngoài vẫn hỏi mua. Với mức giá 100.000 đồng/ chiếc, cả người bán kể mua đều cảm thấy hài lòng.

img

Áo phông in ảnh hai vị lãnh đạo cùng dòng chữ “PEACH” hay “Make peach not war” là những mẫu được bán chạy nhất. Theo chủ tiệm chia sẻ: “Trung bình mỗi ngày bán ra từ 100 – 300 áo phông.”

img

Chú Vũ Trường Thi (Kim Mã) chia sẻ: “Tôi mua áo vì yêu thích hai vị lãnh đạo Mỹ - Triều. Cuộc gặp gỡ của hai ông thể hiện tinh thần hòa bình cho thế giới. Tôi mong muốn Việt Nam cũng sẽ mãi hòa bình, hạnh phúc.”

img

Các phóng viên quốc tế cũng tỏ ra thích thú với cách kinh doanh theo dòng sự kiện của tiểu thương Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem