Hơn 6.900 hộ nông dân Đà Nẵng đạt danh hiệu hộ sản xuất sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Trần Hậu Thứ sáu, ngày 23/12/2022 18:49 PM (GMT+7)
Ngày 21/12, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và hậu quả của cơn bão số 4,5 (tháng 10/2022) đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, các cấp Hội đã khắc phục những khó khăn, nhờ đó công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Hội Nông dân Đà Nẵng tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Ảnh: T.H.

Năm qua, các cấp Hội đã chủ động định hướng, tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền vận động 100% con em nông dân tuổi 18 đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường tham gia nhập ngũ đúng thời gian quy định; tuyên truyền, vận động nông dân, ngư dân thực hiện có hiệu quả về chống khai thác hải sản bất hợp pháp….

Trong năm, các cấp Hội tổ chức được 1.165 buổi tuyên truyền cho 65.331 lượt cán bộ, hội viên nông dân.

Ông Thiết cho biết thêm, năm 2022 đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và cập nhật kiến thức mới cho 1.849 cán bộ Hội cơ sở; các quận, huyện Hội phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác Hội cho 180 lượt cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội.

Hội Nông dân Đà Nẵng tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.H.

Hầu hết cán bộ, công chức từ phường, xã trở lên đều đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý Nhà nước; 85 cán bộ chuyên trách cấp cơ sở và 95% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Phát triển 2.517 hội viên mới, cấp thẻ mới cho 100% hội viên mới kết nạp.

Cùng với đó, các cấp Hội đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới công tác chỉ đạo, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.

Những tháng đầu năm, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các cấp Hội cố gắng duy trì, tổ chức sinh hoạt của các chi, tổ Hội thông qua hình thức trực tuyến, nhóm zalo nhằm tuyên truyền, truyền thông tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân.

Hội Nông dân Đà Nẵng tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 - Ảnh 3.

Nuôi chim cút đẻ trứng là thế mạnh của Chi hội nghề nghiệp nông dân thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Năm 2022, các cấp Hội xây dựng được 50 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 150 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.Thông qua mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp thể hiện sự đổi mới phương thức tập hợp hội viên, chú trọng phát triển hội viên là ngư dân, ngành nghề chăn nuôi, cây cảnh, nghề truyền thống,... góp phần tăng thu nhập và mức sống của hội viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội các cấp. Hội ND TP Đà Nẵng đã thực hiện kiện toàn Ủy ban Kiểm tra thành Hội và các cấp Hội theo quy định.

Hội Nông dân Đà Nẵng tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 - Ảnh 4.

Mô hình trồng rau thủy canh của anh Hồ Văn Liệu, ở phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho lãi gần 300 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Đăng Bình.

Các cấp Hội đã phát động và tổ chức cho 36.605 hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 66% so với tổng số hộ nông dân toàn thành phố. Năm 2022, qua bình xét có 6.930 hộ (đạt 126% kế hoạch) nông dân sản xuất sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 23 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 316 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố; 1.251 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp quận, huyện; 5.337 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, phường.

Hội ND TP Đà Nẵng đã duy trì hoạt động 44 Câu lạc bộ tại 42/42 xã, phường; các câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi đã hỗ trợ cho 250 hộ hội viên khó khăn với số tiền 900 triệu đồng. Các cấp Hội tập trung vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hoá vào sản xuất; tổ chức dạy nghề, cho vay vốn, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã để nông dân liên kết sản xuất, tăng thu nhập và ổn định đời sống.

Trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND thành phố, Thành Hội, các ban, sở ngành thành phố đã tặng 146 bằng khen, giấy khen biểu dương, khen thưởng kịp thời cho 62 tập thể, 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân các cấp. Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho 8 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích Chi Hội Nông dân, hội viên nông dân tiêu biểu hàng năm. Hội Nông dân TP Đà Nẵng đề cử 3 cá nhân tham gia bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022; giới thiệu cá nhân tham gia chương trình "Tôn vinh Nhà Khoa học của Nhà nông" năm 2022. Trung ương Hội xét tặng 48 Kỷ niệm chương "Vì giai cấp Nông dân Việt Nam" năm 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem