Hội Nông dân Long An hỗ trợ nông dân giỏi tham gia các HTX, ứng dụng công nghệ cao

Ngọc Mai Thứ hai, ngày 01/07/2024 05:28 AM (GMT+7)
Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Long An đã có nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực nhằm khuyến khích các hội viên, nông dân, nhất là các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chủ động tham gia phát triển kinh tế tập thể, hướng nông dân phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao.
Bình luận 0

Những mô hình HTX tiêu biểu ở Long An: Trồng rau công công nghệ cao, trồng lúa sạch chất lượng cao

Là HTX chuyên sản xuất rau ăn lá, rau mùi, HTX Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Vân, huyện Cần Đước) hiện có 58 thành viên với diện tích sản xuất trên 16.000m2. Đây cũng là HTX được công nhận chuỗi an toàn thực phẩm, đã và đang khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Rau an toàn Phước Hòa - Kiều Anh Dũng chia sẻ: "HTX chú trọng việc áp dụng khoa học - công nghệ, quy trình tiên tiến như xây dựng hệ thống trồng rau thủy canh, hệ thống nhà lưới, sử dụng phân vi sinh trong sản xuất, hệ thống tưới tiết kiệm;... đồng thời, hợp đồng liên kết với các công ty, siêu thị trong và ngoài tỉnh với sản lượng hơn 600 tấn/năm. Nhờ đó, năng suất, chất lượng sản phẩm tăng lên. Doanh thu cũng như lợi nhuận của HTX tăng qua từng năm, mang lại lợi ích cho các thành viên".

Hội Nông dân Long An hỗ trợ nông dân giỏi tham gia các HTX, ứng dụng công nghệ cao - Ảnh 1.

Nhờ ứng dụng công nghệ cao, Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Vân, huyện Cần Đước) có doanh thu cũng như lợi nhuận tăng qua từng năm, mang lại lợi ích cho các thành viên. Ảnh: Bùi Tùng

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Bùi Văn Tuấn hiện là Giám đốc HTX Cây Trôm ở Xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng với 103 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất trên 500ha lúa sạch, chất lượng cao. Đây cũng là mô hình điển hình do các cấp Hội Nông dân hướng dẫn vận động và hỗ trợ thành lập. Năm 2023, HTX Dịch vụ thương mại, nông nghiệp Cây Trôm (HTX Cây Trôm) được biểu dương là 1 trong số 63 HTX tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và thành lập.

Ông Bùi Văn Tuấn - Giám đốc HTX Cây Trôm cho biết: Trước đây, nông dân trong xã quen với tập quán sản xuất lúa sử dụng phân bón và thuốc hóa học nên việc bán lúa rất khó khăn. Nhưng từ khi tham gia thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ của HTX, không chỉ vấn đề đầu ra được bảo đảm mà chất lượng lúa, giá bán cũng cao hơn trước. Đặc biệt, được HTX cam kết bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 100-500 đồng/kg, các thành viên được đầu tư một phần giống, vật tư nông nghiệp, được hướng dẫn sản xuất theo quy trình tiên tiến, an toàn...

Nhờ hoạt động hiệu quả, từ 30ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ ban đầu vào năm 2017, đến nay, diện tích lúa sản xuất theo hướng hữu cơ của HTX được mở rộng lên 220ha.

Hội Nông dân Long An hỗ trợ nông dân giỏi tham gia các HTX, ứng dụng công nghệ cao - Ảnh 2.

Thành viên HTX Cây Trôm (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng) áp dụng cơ giới hóa, đáp ứng sản xuất lớn mùa vụ. Ảnh: N.M

Ngoài ra, HTX Cây Trôm đang tiến đến thực hiện 100% cơ giới hóa trong sản xuất. Thời gian qua, HTX đạt những kết quả đáng phấn khởi với quy trình sản xuất được áp dụng 90% cơ giới hóa, khu vực sản xuất được bơm tưới toàn bộ bằng điện. Công tác phun thuốc bảo vệ thực vật trên khu vực canh tác của HTX đều được máy bay thực hiện.

Bên cạnh đó, dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống), dịch vụ trước và sau thu hoạch hay tiêu thụ sản phẩm đều được HTX thực hiện khép kín 100%. Qua đó, giúp lợi nhuận của các thành viên tăng lên khoảng 15% so với trước khi tham gia HTX.

Hội Nông dân Long An hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, hơn 7.200 thành viên HTX là hội viên nông dân

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An đã có nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực nhằm khuyến khích các hộ nông dân, nhất là các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chủ động liên kết thành các THT, HTX.

Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành chuyên môn, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập mới, củng cố, giải thể HTX trên địa bàn.

Đồng thời quan tâm tạo điều kiện thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế tập thể như: phối hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đối với cán bộ lãnh đạo HTX; đào tạo nghề cho thành viên; khuyến khích thu hút cán bộ trẻ có trình độ làm việc tại HTX; hỗ trợ tiếp cận khoa học công nghệ, vốn vay cho xã viên HTX; hỗ trợ xúc tiến giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của các HTX, THT....

Qua công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia vào HTX, THT trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2023, toàn tỉnh đã phối hợp hỗ trợ thành lập 1.463 tổ hợp tác với trên 20.000 thành viên; có 234 hợp tác xã với 7.200 thành viên là hội viên nông dân tham gia hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 78% tổng số HTX trên toàn tỉnh (toàn tỉnh có 294 HTX), trong đó có trên 36% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Hội Nông dân tỉnh Long An xây dựng mới 68 chi Hội nông dân nghề nghiệp; thành lập 282 Câu lạc bộ nông dân.

Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác hỗ trợ, đồng hành cùng với hội viên nông dân trong tham gia phát triển kinh tế tập thể thông qua tham gia HTX, THT, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Long An và cán bộ hội các cấp luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự tạo điều kiện của UBND và sự phối hợp của các ngành chức năng thường xuyên tham mưu tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho xã viên HTX, THT như: tham mưu cho HĐND tỉnh Long An ban hành các nghị quyết hỗ trợ cho người dân tham gia vào sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển đổi mô hình ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch phát triển của tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh Long An đã lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng phục vụ cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức tín dụng để tạo điều kiện cho xã viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

Đáng chú ý, Hội Nông dân tỉnh Long An đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp để đảm bảo đầu vào và đầu ra cho sản phẩm của các HTX, THT... Qua đó, đã có nhiều HTX, THT phát triển bền vững, đảm bảo có lợi nhuận cho thành viên và được vinh danh là HTX tiêu biểu toàn quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem