Hội Nông dân Quảng Bình thực hiện tốt các Nghị quyết BCH TƯ Hội, Quyết định số 81 của Thủ tướng

Trần Anh Thứ sáu, ngày 27/09/2024 06:54 AM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt ba Nghị quyết: 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận 0

Ngày 26/9, Ban Thường vụ Hội Nông tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết ba Nghị quyết số 04 – NQ/HNDTW, số 05 – NQ/HNDTW, số 06 – NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phối hợp giữa các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân".


Hội Nông dân Quảng Bình thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương Hội và Quyết định số 81 của Thủ tướng- Ảnh 1.

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, cho biết: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII), tổ chức Hội các cấp trong tỉnh Quảng Bình được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ Hội các cấp cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng.

Công tác tham mưu, phối hợp, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cán bộ các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp Hội đã gắn công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội với việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nội dung, phương thức hoạt động của Hội được đổi mới, hướng về cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân. Công tác tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành liên quan để tạo nguồn lực cho Hội và giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng mô hình, phát triển sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh; hoạt động Hội thực sự đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả.

Hội Nông dân Quảng Bình thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương Hội và Quyết định số 81 của Thủ tướng- Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Quảng Trạch trình bày tham luận tại hội nghị.

Về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, toàn tỉnh thành lập mới được 42 Chi Hội nghề nghiệp (CHNN), 284 Tổ Hội nghề nghiệp (THNN); có 6 CHNN được thành lập từ các hợp tác xã (HTX). Ngành nghề hoạt động chủ yếu là nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, trồng cây ăn quả, trồng rau màu ngắn ngày, nuôi ong lấy mật, chế biến nông sản.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tổ chức 11 lớp tập huấn về chuyển đổi số trong nông nghiệp, quy trình thành lập HTX cho hơn 1.300 cán bộ, hội viên nông dân các CHNN, THNN.

Tổ chức cho 170 cán bộ, hội viên nông dân đi học tập kinh nghiệm một số mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp đạt hiệu quả cao tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình, từ năm 2019 đến nay đã có gần 35.000 lượt hội viên nông dân được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, dư nợ hơn 1.800 tỷ đồng.

Hội Nông dân Quảng Bình thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương Hội và Quyết định số 81 của Thủ tướng- Ảnh 3.

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình trao tặng bằng khen cho đại diện các cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh này.

Về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW, qua 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức được 560 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường cho 56.332 lượt hội viên nông dân, 487 lớp dạy nghề cho 16.256 lượt lao động nông thôn.

Từ năm 2019 đến nay hội viên nông dân đã được tặng thưởng 1 Huân chương lao động hạng Nhì, 16 Huân chương lao động hạng Ba, 44 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 154 Bằng khen của BCHTW Hội Nông dân Việt Nam, 325 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 412 Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh.

Về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Từ năm 2019 đến 30/6/2024, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 745 lượt cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, xã...

Hội Nông dân Quảng Bình thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương Hội và Quyết định số 81 của Thủ tướng- Ảnh 4.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nông dân. Chất lượng giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các cấp Hội được nâng lên, đảm bảo về trình tự, thủ tục, nội dung.

Phát huy chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đúng pháp luật. Các mâu thuẫn của nông dân được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương.

Một số điển hình mà các cấp Hội trên địa bàn tỉnh này tham gia đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân từ năm 2014 đến nay, như: tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện việc giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình Thuỷ lợi Rào Nan ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn; công trình Nhiệt điện Quảng Trạch ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch…

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Sỹ đã trao tặng bằng khen cho đại diện 16 cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh này vì đã có thành tích trong thực hiện ba Nghị quyết số: 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem