Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh: Hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2021

Nguyễn Quý Thứ bảy, ngày 11/12/2021 18:00 PM (GMT+7)
Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Bình luận 0

Năm 2021 tiếp tục là năm ghi nhận những tác động bất lợi, tiêu cực của dịch Covid-19. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ninh, Hội Nông dân và các ngành toàn tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh: Hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2021 - Ảnh 1.

Ký giao ước thi đua giữa ban, văn phòng Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2022. Ảnh: Nguyễn Quý.

Trong năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn chủ đề công tác năm là "Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, chi tổ hội nông dân nghề nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong liên kết và tiêu thụ nông sản". 

Hiện thực hóa chủ đề này, cách làm cốt lõi của Hội Nông dân là đi để gắn với cơ sở, đặc biệt là đi để gắn với các chi tổ hội nông dân cấp thôn bản, khu phố, lấy đây là nòng cốt để hoạt động. 

Ngay từ giữa tháng 10/2021, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu trung ương giao, trong đó 8/11 chỉ tiêu hoàn thành ở mức rất cao.  

Cũng trong năm 2021, với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của năm; trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. 

Các hội viên Hội Nông dân đã tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; nghiêm túc, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm. 

Hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm, đổi mới; chủ động, tích cực tuyên truyền và triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp. Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên tiếp tục được phát huy.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh: Hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2021 - Ảnh 2.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chúc mừng hội viên Lê Quang Thắng (áo xanh), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long (TP Hạ Long, Quảng Ninh) vinh dự là 1/63 người trong toàn quốc được nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2021. Ảnh: Nguyễn Quý.

Năm 2022, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lựa chọn chủ đề công tác năm là "Nông dân thích ứng an toàn, linh hoạt phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản; phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới". 

Với nhiều giải pháp trọng tâm, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tạo những bệ đỡ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn tiến nhanh, tiến mạnh; góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem