Hội Nông dân Việt Nam - UNFPA: Công bố đường dây nóng 18001768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Thu Hà Thứ tư, ngày 15/12/2021 16:20 PM (GMT+7)
Chiều nay 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc Việt Nam (UNFPA) tổ chức Lễ công bố Đường dây nóng 18001768 miễn phí hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực và bàn giao bộ đồ dùng thiết yếu cho nữ nông dân có nguy cơ bị bạo lực trong bối cảnh dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cùng chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ còn có Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội. Buổi lễ còn có sự tham dự trực tuyến của đại diện các bộ, ngành liên quan; đại diện các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế; lãnh đạo Hội ND của 21 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công bố đường dây nóng 18001768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực

Đường dây nóng 18001768 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thiết lập với hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNFPA trong khuôn khổ dự án "Giảm nhẹ tác động của Covid-19 đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương – Đảm bảo tiến độ quốc gia đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Hội Nông dân Việt Nam - UNFPA: Công bố đường dây nóng 18001768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Đức Quảng

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá cao sự hỗ trợ của UNFPA với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong suốt những năm qua.

Theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn: Trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đang gây ảnh hưởng nặng nề tới hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trong xã hội, gây ảnh hưởng đáng kể tới nhóm dân số dễ bị tổn thương.

Bên cạnh đó, áp lực xã hội và cuộc sống gia đình do hệ quả của các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn Covid-19 đã làm cho nhiều người dân mất việc làm, bất ổn trong cuộc sống do thu nhập hộ gia đình giảm, điều này khiến phụ nữ càng dễ bị tổn thương trước vấn đề bạo lực gia đình.

Với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Chính phủ Nhật Bản, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thí điểm Đường dây nóng 18001768 về tư vấn, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình.

Hội Nông dân Việt Nam - UNFPA: Công bố đường dây nóng 18001768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực - Ảnh 2.

Bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu từ điểm cầu UNFPA. Ảnh: Đức Quảng.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: "Chúng tôi hi vọng và tin tưởng rằng, việc ra đời của đường dây nóng 18001768 sẽ góp phần giải quyết và làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở khu vực nông thôn.

Với sự phối hợp liên ngành, đa tổ chức, sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc, Đại sứ quán Nhật Bản, Hội Nông dân Việt Nam sẽ vận hành Đường dây tư vấn 18001768 hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ, bảo vệ sự an toàn của phụ nữ, trẻ em cũng như nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới của nam giới ở khu vực nông thôn.

Đây là một trong những hành động thiết thực, hữu hiệu để Hội Nông dân Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, đặc biệt nữ hội viên".

Cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ cao

Phát biểu tại sự kiện ra mắt đường dây nóng, Bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đánh giá cao sự cam kết mạnh mẽ từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là những người đang sinh sống tại vùng nông thôn.

Bà Naomi Kitahara nhấn mạnh: "Chúng ta cần tất cả các bên liên quan nỗ lực nhiều hơn và hợp tác mạnh mẽ hơn nữa nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam. Tất cả phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam, bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất, có quyền được sống một cuộc sống không bạo lực, và họ cần được ưu tiên như một phần trong công tác ứng phó với Covid-19. Chúng ta cần đảm bảo mỗi người dân là một phần trong quá trình phát triển bền vững của đất nước, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta sẽ không để phụ nữ và trẻ em gái bị bỏ lại phía sau".

Hội Nông dân Việt Nam - UNFPA: Công bố đường dây nóng 18001768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (giữa) bấm nút kích hoạt và chính thức ra mắt đường dây nóng 18001768.

Từ điểm cầu Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch Hội Nông dân TP chia sẻ: TP Hồ Chí Minh là 1 trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4. Cán bộ, hội viên nông dân TP Hồ Chí Minh rất ủng hộ và đánh giá cao sự đồng hành của Hội Nông dân Việt Nam, UNFPA; đặc biệt là việc công bố đường dây nóng 18001768 và hỗ trợ các bộ đồ dùng thiết yếu cho cho phụ nữ và trẻ em gái ở TP Hồ Chí Minh.

Từ điểm cầu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Văn Ngôn – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao việc T.Ư Hội tổ chức công bố đường dây nóng về phòng chống bạo lực giới. Đây sẽ kênh thông tin hiệu quả hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực, nhất là đối với những phụ nữ, trẻ em gái ở vùng sâu, vùng xa như ở Lạng Sơn.

Ông Ngôn cho biết thêm, trong 3 năm nay, bình quân mỗi năm, Hội Nông dân Lạng Sơn phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn về phòng chống bạo lực giới, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới cho 1.500 - 2.500 hội viên nông dân ở vùng sâu, vùng xa, nâng cao.

Ngày hôm nay, UNFPA cũng đã bàn giao hơn 8.400 Bộ đồ dùng thiết yếu để phân phối thông qua mạng lưới của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến những phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang. Đây là những tỉnh, thành đã chịu ảnh hưởng nặng nề do làn sóng Covid-19 lần thứ 4.

Bộ đồ dùng thiết yếu bao gồm các dụng cụ cơ bản giúp phụ nữ và trẻ em gái có thể bảo vệ chính họ và giữ gìn vệ sinh, sự tôn trọng và phẩm giá trong bối cảnh khủng hoảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem