Ấn tượng với nghề đan lát truyền thống của người Mông vùng cao Mù Cang Chải

Hoàng Hữu Thứ ba, ngày 03/09/2024 19:00 PM (GMT+7)
Đây là lần đầu tiên nghề đan lát truyền thống của người Mông vùng cao Mù Cang Chải được đưa vào Hội thi, nên đã thu hút hàng trăm người dân bản địa và du khách thập phương cùng tham gia trải nghiệm.
Bình luận 0

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết Độc lập cũng như các hoạt động du lịch mùa vàng năm 2024, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức Hội thi đan lát, trưng bày các sản phẩm bằng tre, trúc.

Tham gia hội thi có 14 nghệ nhân nam, nữ được chọn từ 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái). Đây là lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội thi đan lát, trưng bày các sản phẩm bằng tre, trúc, nên đã thu hút đông đảo nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hào hứng tham gia.

Bà Sùng Thị Sú (nghệ nhân đến từ xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) phấn khởi cho biết: "Việc đan lát là việc làm thường xuyên và là nghề truyền thống của người dân chúng tôi. Tôi đã biết đan lát từ bé do bố truyền đạt lại. Hôm nay, tôi rất vui được tham gia Hội thi, tranh tài với những nghệ nhân nam khác, tôi sẽ cố gắng hết mình để có được những sản phẩm đẹp nhất trong Hội thi này. Tôi mong muốn sang năm huyện sẽ tiếp tục tổ chức hội thi như này để người dân chúng tôi được tham gia, nhất là chị em phụ nữ."

Nghề truyền thống lần đầu được đưa ra Hội thi, hàng trăm bà con người Mông cùng du khách hào hứng tham gia - Ảnh 1.

Các nghệ nhân đến từ 14 xã, thị trấn của huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cùng nhau trổ tài trong Hội thi đan lát, trưng bày các sản phẩm bằng tre, trúc. Ảnh: PV.

Với thời gian 3 giờ đồng hồ, các nghệ nhân đã thể hiện sự tỉ mỉ, khéo léo thông qua các bước như chẻ lạt, đan lạt để tạo hình các vật dụng và đi đến hoàn thành các sản phẩm của mình để trưng bày tại Hội thi.

Được biết, để hội thi vừa có kết quả cao đồng thời vừa mang ý nghĩa gắn kết với đời sống của người dân, trong thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tập trung lựa chọn các nghệ nhân có tay nghề cao và thường xuyên đan lát để đến Hội thi.

Nghề truyền thống lần đầu được đưa ra Hội thi, hàng trăm bà con người Mông cùng du khách hào hứng tham gia - Ảnh 2.

Đan lát, nghề thủ công gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con vùng cao đòi hỏi rất tỉ mỉ trong các khâu để tạo hình sản phẩm. Ảnh: PV.

Ông Giàng A Lử - Chủ tịch UBND xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) cho biết, thực hiện kế hoạch cho Lễ hội mùa vàng, lễ hội Sơn tra và Tết Độc lập 2/9, xã Lao Chải đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị con người tham gia, thành lập các đội thi.

"Đối với Hội thi đan lát các sản phẩm từ tre, trúc, xã đã chuẩn bị sẵn một số sản phẩm đã hoàn thiện để trưng bày tại gian hàng của xã. Đồng thời, chọn nghệ nhân, chuẩn bị nguyên liệu để đem đến Hội thi với mong muốn giao lưu, gìn giữ nghề truyền thống" - Chủ tịch UBND xã Lao Chải nói.

Qua Hội thi đan lát, trưng bày các sản phẩm bằng tre, trúc đã giúp cho du khách đến với Mù Cang Chải trong dịp nghỉ lễ này được tham quan, trải nghiệm và hiểu hơn về nghề truyền thống đan lát của của dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Nghề truyền thống lần đầu được đưa ra Hội thi, hàng trăm bà con người Mông cùng du khách hào hứng tham gia - Ảnh 3.

Các sản phẩm đặc trưng được người Mông sử dụng hàng ngày được đan lát từ tre, trúc. Ảnh: PV.

Chị Bùi Thị Thu Hoài (du khách đến từ tỉnh Hà Nam) phấn khởi cho biết: "Tham gia Hội thi đan lát này, tôi thấy các thành viên tham gia rất tỉ tỉ. Các vật dụng rất gần gũi, thân thiết với đồng bào dân tộc nơi đây. Tôi thấy rất thích thú và thú vị, nếu có cơ hội tôi sẽ tiếp tục trở lại nơi đây".

Nghề truyền thống lần đầu được đưa ra Hội thi, hàng trăm bà con người Mông cùng du khách hào hứng tham gia - Ảnh 4.

Thông qua Hội thi đan lát, trưng bày các sản phẩm bằng tre, trúc đã góp phần cùng địa phương bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của dân tộc Mông trên địa bàn huyện. Ảnh: PV.

Chia sẻ với PV, ông Giàng A Su - Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho biết: "Hội thi đan lát với mục đích gìn giữ bản sắc dân tộc và giữ lại những làng nghề đặc sắc của dân tộc Mông với những sản phẩm đan lát mà bà con vẫn dùng hằng ngày. Qua đây cũng là để huyện giữ gìn, phát huy tài năng của những nghệ nhân, bảo tồn phát huy giá trị truyền thống cho tương lai".

Tết Độc lập ở Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) kéo dài từ ngày 31/8 đến ngày 3/9.

Đến với Mù Cang Chải vào dịp này, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa dân tộc bản sắc với chuỗi các sự kiện được tổ chức như: Hội thi Nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ bản sắc; Hội thi đan lát các sản phẩm từ tre, trúc; thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian (kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh quay, ném pao, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, nhảy bao bố...); chợ phiên vùng cao; triển lãm ảnh "Sắc màu Mù Cang Chải" và Festival Dù lượn "Bay trên miền danh thắng" mùa vàng 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem