Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có vaccine nhưng người nuôi không dám tiêm
Là chủ trại lợn từng bị dịch tả lợn châu Phi tấn công, bà Nguyễn Thị Hoa ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội thấu hiểu được sự tàn khốc của đại dịch nguy hiểm này đối với nghề chăn nuôi lợn của gia đình và bà con ở địa phương.
"Nhiều năm chăn nuôi lợn, trang trại đã từng bị nhiều dịch bệnh tấn công nhưng dịch tả lợn châu Phi thực sự rất nguy hiểm vì biến chủng virut tăng liên tục nên khi bị dịch tấn công, người nuôi cầm chắc thất bại", bà Hoa khẳng định.
Bà Hoa cho biết thêm, dịch tả lợn châu Phi có thể lây lan nhanh qua nhiều nguồn khó xác định và kiểm soát được như qua người, côn trùng, vật dụng chăn nuôi, cám...
"Vợ chồng tôi luôn áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học bằng nhiều biện pháp như cách ly chăn nuôi, thường xuyên phun thuốc điệt côn trùng, khử trùng chuồng trại cẩn thận... nhưng trại vẫn bị dịch. Ban đầu chỉ có một con lợn xuất hiện đốm đỏ trên mông, vai nhưng chỉ sau vài ngày đã lây lan bệnh cho cả đàn. Đàn lợn ốm và chết rất nhanh", bà Hoa chia sẻ.
Theo bà Hoa, hiện nay trên thị trường đã có 2 loại vaccine được nhà nước cho phép sử dụng. Bà Hoa kiến nghị: Để duy trì sinh kế cho người dân và đưa ngành chăn nuôi lợn phát triển, nhà nước và các doanh nghiệp cần minh bạch trong nghiên cứu và sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi. Vaccine mới phải có độ bảo hộ, miễn dịch tốt mới đảm bảo an toàn khi tiêm cho lợn.
Mong có vaccine tiêm cho nhiều đối tượng lợn
Cùng chung ý kiến với bà Hoa, ông Phạm Văn Sơn, chủ trại chăn nuôi lợn, gà ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, so với hàng chục năm về trước, hiện công việc chăn nuôi đã thuận lợi hơn nhờ có đầy đủ các loại vaccine phòng, thuốc đặc trị các loại dịch bệnh nguy hiểm.
"Các loại vaccine, thuốc thú y đều rất đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã từ hàng sản xuất trong nước đến các loại hàng ngoại nhập. Người nuôi chỉ cần đến các cửa hàng thuốc ở địa phương có thể mua hoặc đặt mua được các loại thuốc, vaccine", ông Sơn khẳng định.
Tuy vậy, theo ông Sơn, hiện nay trên thị trường vẫn còn nhiều loại vaccine, thuốc thú y nhái, giả, kém chất lượng nên khi người nuôi không may mua phải sẽ bị "tiền mất, tật mang".
"Tôi từng bị lừa mua phải thuốc, cám tăng trọng cho vật nuôi nên bị thiệt hại rất nặng. Khi nuôi được lợn, gà bán ra thị trường không có người mua, các thương lái đều từ chối nhập hàng vì sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, do người chăn nuôi thiếu kiến thức nên để phân biệt được hàng giả, kém chất lượng rất khó", ông Sơn khẳng định.
Theo ông Sơn, các cơ quan chức năng nhất là lực lượng quản lý thị trường cần thường xuyên phối hợp với người dân, công an để thanh, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, buôn bán vaccine, thuốc thú y không rõ nguồn gốc, giả, kém chất lượng.
"Thời điểm nay trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử... tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng vẫn rất phức tạp... Người nuôi rất mong các cơ quan chức năng cần có biện pháp thiết thực, biện pháp mạnh hơn để kiểm tra, xử lý. Theo tôi, chúng ta cần thành lập một tổ an ninh mạng chuyên về kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức kinh doanh, buôn bán vaccine, thuốc thu y mới giúp thị trường trong sạch hơn", ông Sơn kiến nghị.