Hôm nay, chính thức công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Thứ năm, ngày 26/09/2013 13:31 PM (GMT+7)
Khu di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Lam Kinh, với diện tích rộng 250ha, đã được đầu tư hơn 100 tỉ đồng để trùng tu, tôn tạo 20 hạng mục.
Bình luận 0

Sáng 26.9, (tức 22-8 Âm lịch), nhân kỷ niệm 595 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 580 năm ngày mất của Anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi, tại Khu Di tích Lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, Thị trấn Lam Sơn, (Thọ Xuân, Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa… cùng hàng vạn đồng bào khắp mọi miền đất nước đã về dự.

img
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ trao bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Lễ hội Lam Kinh năm nay khác với các kỳ lễ hội trước, diễn ra đồng thời với sự kiện Lễ đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt, nên được tỉnh Thanh Hóa tổ chức với quy mô cấp tỉnh, mang tầm khu vực và quốc gia.

Đặc biệt, ngoài phần nghi thức tế, lễ theo nghi thức thời Hậu Lê, tổ chức Lễ đón Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt theo nghi thức hiện đại, trang trọng, hoành tráng, thành kính và tôn nghiêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nêu bật thân thế, sự nghiệp, công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. “Khu di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh trở thành di tích quốc gia đặc biệt là niềm tự hào, cũng là trọng trách lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích. Tỉnh Thanh Hóa, các ngành có liên quan cần phải quan tâm, thực hiện có hiệu quả việc trùng tu, tôn tạo di tích Lam Kinh theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

img
Mặc dù trời mưa, nhưng hàng vạn du khách vẫn kéo về Lễ hội lam Kinh

Khu di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Lam Kinh nằm trên địa bàn hai huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, có diện tích rộng 250ha, đã được Bộ Văn hóa (cũ) công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1962. Trong những năm qua, nhà nước đã đầu tư hơn 100 tỉ đồng để trùng tu, tôn tạo 20 hạng mục, công trình tại khu di tích Lam Kinh như: các tòa thái miếu, nghinh môn, chính điện, lăng mộ vua Lê Thái Tổ…

Ở phần Hội Lam Kinh năm nay, có nhiều trò diễn múa hát dân gian đặc sắc, tiêu biểu, như: múa Xuân Phả, Múa Rồng Xuân Lập (Thọ Xuân), Trò Chiềng (Yên Định), Hò Sông Mã (Câu Lạc bộ dân gian Hà Trung), Trò Sanh Ngô, Trống Hội Phú Khê (Hoằng Hoá), Hát múa Đông Anh (Đông Sơn); Cồng chiêng (Ngọc Lặc)…

Ngoài ra còn có các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch diễn ra bên lề như: tổ chức giao lưu các trò chơi, trò diễn dân gian và thi đấu các môn thể thao dân tộc; tổ chức chiếu phim phục vụ bà con tại xã Xuân Lam;tổ chức trưng bày, giới thiệu các công trình, nghệ thuật kiến trúc thời Lê và các công trình kiến trúc của Lam Kinh…

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội Lam Kinh năm 2013 do Phóng viên Dân Việt ghi lại.

img
Khách thập phương viếng mộ Vua Lê Thái Tổ.
img
Nghi lễ trong Lễ hội lam Kinh.

img
Màn tái hiện cảnh quân sĩ của Nghĩa quân Lam Sơn tập luyện.

img
Màn tái hiện Nghĩa quân Lam Sơn dấy nghĩa đánh quân Minh.

img
Nghi lễ rước kiệu.

img

img
Màn tái hiện đất nước thái bình.

Thế Lượng (Thế Lượng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem