Hôm nay, miền Bắc có nơi lạnh rét 5,2 độ C

Thứ bảy, ngày 22/03/2014 10:04 AM (GMT+7)
Đêm qua (21.3), không khí lạnh tác động đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương.
Bình luận 0
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, phía đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét đậm sâu hơn, các vùng núi cao trời rét hại. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đặc biệt, phía tây Bắc Bộ một số địa phương xuất hiện mưa vừa, mưa to. Cụ thể, Than Uyên (Lai Châu) và Phiềng Lanh (Sơn La) mưa vừa 27mm. Đèo Pha Đin (Sơn La) 34mm, Mường Lay (Điện Biên) nhiều hơn 44mm…, TP. Điện Biên (Điện Biên) có mưa to 61mm.

Sáng sớm 22.3, các trạm khí tượng ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Pháo đài Láng Hà Nội rét đậm 13,6 độ C; núi Ba Vì (Hà Nội) thấp hơn 13,3 độ C; Văn Lý (Nam Định) rét 13,8 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) rét hơn 12,8 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét hại sâu 8,5 độ C. Sìn hồ (Lai Châu) 9,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) xuống đến 7,1 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất tụt còn 5,2 độ C.

Ngày và đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định sau suy yếu dần đi. Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 22.3: Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trời rét, vùng núi trời rét đậm, vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19-21 độ C, riêng khu tây bắc Bắc Bộ cao hơn 22-24 độ C. Vùng cao trong khoảng 14-16 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, vùng núi 10-12 độ C. Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 7-9 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét đậm nhẹ, vùng núi trời rét hại đến rét hại nặng. Nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ C, vùng núi dao động từ 13-15 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, vùng núi 10-12 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 4-6 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có thể có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét đậm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ C, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem