Hơn 2.100ha cây trồng tại Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, huyện nào thiệt hại nặng nhất?

Văn Long Thứ tư, ngày 27/03/2024 08:00 AM (GMT+7)
Hơn 2.100ha cây trồng nằm trên địa bàn một số huyện tại Lâm Đồng đã bị ảnh hưởng trước tình trạng nắng hạn liên tục, kéo dài khoảng 4 tháng qua mà không có mưa, lớn nhất là huyện Lâm Hà với hơn 1.500ha.
Bình luận 0

Ngày 26/3, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có khoảng 2.100ha cây trồng bị ảnh hưởng trước tình trạng khô hạn kéo dài, nguồn cấp nước bị sụt giảm cục bộ. 

Hơn 2.100ha cây trồng tại Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, huyện nào thiệt hại nặng nhất?- Ảnh 1.

Nhiều diện tích cây trồng của người dân tại Lâm Đồng đã bị ảnh hưởng trước tình trạng nắng hạn kéo dài, nhiều tháng không có mưa.

Phần lớn, diện tích cây trồng bị nắng hạn trên nằm tại các khu vực không có công trình thuỷ lợi, xa sông suối tự nhiên, khan hiếm nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận xảy ra tình trạng thiếu nước làm chết cây trồng.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng, thời gian vừa qua lượng mưa trung bình trên địa bàn toàn tỉnh đạt thấp, chỉ bằng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. 

Số ngày nắng nóng tiếp tục tăng, biên độ nhiệt thay đổi giữa ngày và đêm lớn. Chính vì vậy, mực nước trên các sông suối đang giảm dần, nhất là các suối nhỏ đang giảm mạnh.

Ghi nhận, huyện Lâm Hà là huyện có diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lớn nhất với hơn 1.500ha. Tiếp đến là huyện Đạ Tẻh với 380ha, huyện Cát Tiên 95ha, huyện Bảo Lâm 35ha và huyện Di Linh với 20ha tại xã Tam Bố.

Hơn 2.100ha cây trồng tại Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, huyện nào thiệt hại nặng nhất?- Ảnh 3.

Nhiều hồ chứa nước tại Lâm Đồng đã bị cạn, không đủ nước cho người dân sử dụng tưới cho cây trồng.

Anh Nguyễn Văn Thùy (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, năm nay tình trạng khô hạn trở nên khắc nghiệt hơn nhiều so với mọi năm. Hàng năm, sau Tết Nguyên Đán thường có vài trận mưa, tuy nhiên, năm nay trời nắng nóng liên tục, không có mưa. Chính vì vậy, người dân địa phương phải tận dụng lượng nước tích trữ trong các ao, hồ để tưới cà phê. Đối với các gia đình ở đỉnh đồi, xa nguồn nước thì rất khó để tưới được nước cho cây trồng, chỉ mong trời mưa để giải tỏa "cơn khát".

Hơn 2.100ha cây trồng tại Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, huyện nào thiệt hại nặng nhất?- Ảnh 4.

Nhiều hộ dân đã phải canh nước từng ngày để tưới cho cây trồng, tránh ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất.

Hơn 2.100ha cây trồng tại Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, huyện nào thiệt hại nặng nhất?- Ảnh 5.

Người dân tại Lâm Đồng phải tìm mọi biện pháp để có nước tưới cho cây trồng trong mùa nắng hạn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng, thủy văn tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến hết tháng 4/2024 ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, mùa mưa có khả năng bắt đầu muộn hơn so với quy luật nhiều năm từ 10 đến 15 ngày (bắt đầu từ nửa cuối tháng 5). 

Trong đó, lượng mưa tháng 4 sẽ phân bố không đều, nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, dự kiến ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán vẫn tiếp tục kéo dài, từ cuối tháng 5 trở đi lượng mưa và mực nước sông suối tăng dần.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt trong ngày 25/3, tại một số huyện tại tỉnh Lâm Đồng như Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, TP. Bảo Lộc đã có mưa. 

Điều này giúp cho một diện tích lớn cây trồng như cà phê, sầu riêng, dâu tằm của người dân được giải khát, bừng tỉnh sau nhiều ngày nắng nóng. Trận mưa chiều ngày 25/3 được xem là trận "mưa vàng" giúp cho cây trồng của nhiều gia đình thoát cảnh khô héo, hư hại.

Hơn 2.100ha cây trồng tại Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, huyện nào thiệt hại nặng nhất?- Ảnh 7.

Điều người dân lo ngại nhất là cà phê bị ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ trong khi giá cà phê đang ở mức cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem