Hơn 26.600ha cây trồng bị hạn hán

Thứ năm, ngày 03/04/2014 11:50 AM (GMT+7)
Theo Bộ NNPTNT, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nên khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện tình trạng thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn.
Bình luận 0
Tính đến hết tháng 3.2014, diện tích cây trồng vụ đông xuân bị thiếu nước, hạn hán là 26.652ha, trong đó nơi hạn nhiều nhất là Bình Phước 14.000ha; Ninh Thuận 5.481ha; Đăk Lăk 5.450ha… Còn tại vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn, vùng ven biển phía tây khu vực ĐBSCL đã xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn, gây ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh, trong đó bị ảnh hưởng nặng nhất là tỉnh Hậu Giang.

Trong khi đó, lượng nước trữ trung bình tại các hồ thủy lợi đến nay chỉ đạt 60-70% dung tích thiết kế, có nơi chỉ đạt 25-40% như Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn trơ đáy. Mực nước tại các hồ thủy điện cũng thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1-4m…

Trước tình hình trên, Bộ NNPTNT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ cho các địa phương thực hiện công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; điều tiết các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước cho hạ du; hỗ trợ kinh phí bơm điện, dầu, nạo vét kênh mương cho các địa phương chống hạn…
Minh Huệ (Minh Huệ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem