Hơn 323.000 hộ dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất

Thứ ba, ngày 10/07/2012 06:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 9.7, tại Hà Nội, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức cuộc họp để nghe Chính phủ và một số bộ, ngành hữu quan báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Bình luận 0

Đến hết năm 2011, cả nước còn hơn 323.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất; nhiều tỉnh không còn quỹ đất, giá đền bù đất hoặc vườn khoán của các nông trường, lâm trường, hộ gia đình thường rất cao, vượt quá khả năng hỗ trợ của ngân sách; các địa phương thiếu quỹ đất vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng giải pháp thay thế nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem