Hòn đá núi lửa kỳ quặc nhất thế giới, bổ đôi mới thấy điều bất ngờ

Vương Nam – Daily Mail Chủ nhật, ngày 24/01/2021 14:55 PM (GMT+7)
Ở Brazil, các nhà khoa học vừa phát hiện một hòn đá núi lửa tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng kỳ quặc.
Bình luận 0

img

Hòn đá núi lửa kỳ quặc mang hình dạng khuôn mặt khi được bổ đôi (ảnh: Daily Mail)

Hòn đá núi lửa kỳ quặc nhất thế giới được phát hiện ở bang Rio Grande Do Sul, Brazil. Nhìn bề ngoài thì nó trông khá bình thường, nhưng khi bổ đôi ra, một khuôn mặt “quái vật” bất ngờ xuất hiện.

Các chuyên gia về đá núi lửa và mã não phải kinh ngạc vì mặt cắt của hòn đá cực kỳ giống Quái Vật Bánh Quy – con rối nổi tiếng với các em thiếu nhi toàn thế giới, theo Daily Mail.

Không phải ngẫu nhiên mà hòn đá này lại được cắt đôi. Nó có lớp ngoài là dung nham núi lửa nguội, nhưng lõi lại là mã não – loại đá quý được nhiều người ưa chuộng.

img

Quái Vật Bánh Quy – con rối nổi tiếng trong các chương trình dành cho trẻ em khắp thế giới (ảnh: Daily Mail)

Mã não có thể hình thành từ gỗ, xương động vật hóa thạch. Tuy nhiên, ít người biết rằng, nguồn hình thành mã não nhiều nhất thế giới lại là nham thạch núi lửa đã nguội lâu năm.

Mike Bowers – chuyên gia đá quý tại California, Mỹ – cho biết, hòn đá núi lửa quý hiếm với khuôn mặt cười có giá bán thấp nhất là 10.000 USD.

“Hòn đá là Quái Vật Bánh Quy tuyệt vời nhất thế giới. Tôi đã từng thấy nhiều hòn đá núi lửa đặc biệt, nhưng chúng không là gì với hòn đá này. Đã có 5 nhà sưu tập gọi điện cho tôi để hỏi mua nó”, Mike Bowers nói.

“Bề ngoài của hòn đá là một quả trứng hoàn hảo. Tuy nhiên, khi bị tách làm đôi, hai khuôn mặt của quái vật lộ ra khiến chúng ta phải ngỡ ngàng. Đó là sự kỳ diệu của tạo hóa”, Mike Bowers bình luận.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem