Hỏng máy lọc nước biển, hơn 100 hộ dân đảo Bé chật vật vì thiếu nước

Thứ bảy, ngày 12/05/2018 19:30 PM (GMT+7)
Thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt ở đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị hỏng gần 20 ngày qua, khiến hơn 100 hộ dân đảo Bé chật vật vì thiếu nước sinh hoạt.
Bình luận 0

Sau khi hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt trên đảo Bé gặp sự cố, không hoạt động hết công suất, hàng ngày, người dân ở đây phải canh chừng để lấy nước nhưng vẫn không được vì nước bơm quá yếu. Để có nước sinh hoạt nhiều hộ dân mang can nhựa lên tận nhà máy xếp hàng chờ lấy nước về dùng. 

img

Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt đảo Bé.

Bà Nguyễn Thị Phúc, ở đảo Bé, xã An Bình huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lúc trước nước được bơm về đến tận nhà, giờ máy hỏng rồi nên bà phải lên nhà máy lấy nước về dùng nhưng mỗi ngày chỉ lấy được 2 đến 3 can.

Thời tiết nắng nóng, khách du lịch đến đông nhưng nước từ nhà máy nhỏ giọt khiến nhiều gia đình khó khăn trong hoạt động kinh doanh sản xuất. Nhiều hộ kinh doanh phải mua nước ngọt từ đảo Lớn với giá cao về phục vụ khách du lịch.

Anh Nguyễn Văn Được, chủ homestay Gió Biển ở đảo Bé, xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, gia đình anh vừa mua 5 khối nước ngọt từ đảo Lớn rồi thuê tàu chở qua đảo Bé với giá 1 triệu đồng. Trong khi đó nước mua tại nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt ở đảo Bé chỉ có giá 8.500 đồng/khối.

img

Người dân thiếu nước sạch sinh hoạt.

Ông Đặng Yên ở đảo Bé, xã An Bình, huyện Lý Sơn lo lắng: “Hiện giờ nước đã thiếu rồi, nắng tới đây nữa thì khả năng thiếu nước rất nhiều, cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, mong cấp trên cố gắng khắc phục”.

Tháng 8/2012, Công ty Dosnavina tài trợ cho xã An Bình xây dựng Nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt trị giá 1 triệu USD, gồm 2 tổ máy có công suất lọc 200 khối/ngày đêm cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 100 hộ dân đảo Bé, xã An Bình, huyện Lý Sơn. Nhờ đó đã góp phần giải quyết triệt để tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân xã đảo.

Mới đây, do hỏng lõi lọc thô R.O nên 1 trong 2 tổ máy thuộc hệ thống máy lọc nước biển thành nước ngọt không thể hoạt động. Máy còn lại hoạt động cầm chừng, ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Hiện, chính quyền địa phương đã liên hệ với nhà tài trợ cử cán bộ kỹ thuật tiến hành kiểm tra, sửa chữa hư hỏng. Tuy nhiên, những thiết bị hư hỏng cần thay thế phải nhập ngoại nên thời gian khắc phục còn kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Công nhân vận hành nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt đảo Bé cho biết, giờ chỉ vận hành tạm thời cung cấp nước cho bà con trong lúc chờ đợi thay thiết bị mới.

"Bây giờ nước cung cấp cho bà con thiếu trầm trọng nên mong các cấp xem xét để sớm mua thiết bị về thay thế để vận hành 2 máy lọc, đảm bảo cung cấp nước cho bà con trong mùa nắng hạn” - ông Hồng nói.

Hữu Danh (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem