Họp báo "nóng" về SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt

Quốc Hải - Quang Sung Thứ bảy, ngày 08/10/2022 16:18 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công An quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bà Trương Mỹ Lan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiều 8/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.
Bình luận 0
Trực tiếp: Họp báo nóng về SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt - Ảnh 1.

Các đại diện chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Quang Sung

Họp báo "nóng" về SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt có thông tin gì?

Chủ trì buổi họp báo, có ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM; ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Tuyền thông TP.HCM.

Trong 2 ngày 7 và 8/10, nhiều thông tin trên mạng xã hội và đến sáng nay (8/10) đã có thông tin chính thức về việc Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 3 cá nhân liên quan để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngay sau đó, tình hình người dân đến rút tiền rất đông ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), gây ảnh hưởng đến sự ổn định của ngân hàng SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Vì vậy, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các ban ngành phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để kịp thời thông tin chính thức đến báo chí và độc giả.

Trực tiếp: Họp báo nóng về SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt - Ảnh 2.

Ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Ông Hoàng Minh Hoàn, Phó TGĐ phụ trách SCB thông tin, ngày 8/10 Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công An quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Công ty CP tập đoàn Đầu tư An Đông.

"Về việc này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khẳng định, chúng tôi đã rà soát và khẳng định Công ty CP tập đoàn Đầu tư An Đông không phải cổ đông của SCB và bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB.

Do đó, việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB", ông Hoàn nói.

Cũng theo ông Hoàn, SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật.

"Tại SCB, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. Các nhu cầu, thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống sẽ được xử lý và SCB mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng của khách hàng, cổ đông trong thời gian tới…", ông Hoàn nói thêm.

Trực tiếp: Họp báo nóng về SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 8/10. Ảnh: Quang Sung

Trong khi đó, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cũng khẳng định NHNN sẽ quán triệt 3 nội dung sau.

Thứ nhất, SCB đang hoạt động ổn định. Trên website của NHNN đã khẳng định SCB đang hoạt động ổn định.

Thứ 2, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã khẳng định an toàn hoạt động của các TCTD là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. NHNN và các Bộ ngành chức năng đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống các TCTD. Thời gian tới NHNN đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của Ngân hàng SCB; đồng thời có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng.

Thứ 3, sẽ đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Chúng tôi cũng mong rằng, những người gửi tiền, những khách hàng vay vốn tại SCB sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực, để tạo điều kiện cho sự hoạt động ổn định, liên tục của ngân hàng trong thời gian tới.

Bước sang phần đặt câu hỏi trực tiếp.

-Đại diện Thời báo Ngân hàng đặt vấn đề cổ đông lớn nhất của SCB hiện nay là ai?

-Đại diện báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi về mức độ an toàn của SCB hiện nay? Ngân hàng có đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền?

-Hiện có tình trạng một số NHTM lôi kéo khách hàng của SCB, NHNN có động tác gì?

Trả lời vấn đề này, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, đề nghị người dân không hoang mang rút tiền gửi trước hạn, vì việc này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng.

"Việc người dân rút tiền do bị ảnh hưởng bởi các thông tin không chính thống rất thiệt hại", ông Tuấn nói ngắn gọn.

Thứ 2, việc các ngân hàng cạnh tranh phải bình đẳng, lành mạnh. Chúng tôi đã nhắc nhở, cảnh báo các ngân hàng có liên quan nếu không cạnh tranh lành mạnh.

Trực tiếp: Họp báo nóng về SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt - Ảnh 4.

ông Hoàng Minh Hoàn, Phó TGĐ phụ trách SCB. Ảnh: Quang Sung

Trong khi đó, trả lời về số lượng cổ đông chính thức của SCB, ông Hoàng Minh Hoàn, Phó TGĐ phụ trách SCB cho hay, tính đến 30/9/2022, SCB có  hơn 4.132 cổ đông, trong đó có 7 cổ đông nước ngoài chiếm 27,91% vốn điều lệ.

Cổ đông trong nước có 4.125 cổ đông, trong đó có 11 cổ đông tổ chức chiếm 15,7% vốn điều lệ, các cổ đông còn lại chiếm 56,48% vốn điều lệ.

Chúng tôi đã tăng cường lượng tồn quỹ tiền mặt để tăng cường nhu cầu rút tiền chính đáng của người dân. Đồng thời cũng tăng cường tiền gửi tại NHNN để đảm bảo thanh toán liên ngân hàng.

Do lượng khách hàng đông, rút lượng tiền lớn mà không báo trước nên chúng tôi cũng phải tăng cường nhân sự. Nhưng do lượng khách hàng lớn, chúng tôi cũng đề xuất các ban ngành hỗ trợ lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn.

Mọi diễn biến, hoạt động liên quan đến SCB được chúng tôi theo dõi sát và báo cáo liên tục với NHNN. Chúng tôi khẳng định đã kiểm soát tình hình, đảm bảo lợi ích và quyền lợi của người gửi tiền theo đúng quy định.

-Phóng viên Người Lao Động tiếp tục đặt câu hỏi liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, quyền lợi của nhà đầu tư ra sao? Người mua trái phiếu có được đảm bảo quyền lợi như người gửi tiền hay không?

Phía cơ quan chức năng khẳng định việc đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư sẽ được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận tại buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Tuyền thông TP.HCM, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục theo dõi các thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng để phản ánh, tránh gây hoang mang cho người dân gửi tiền.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Huệ Vân, 34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; ông Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng với các tội danh trên.

Cơ quan chức năng xác định, bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn 2018-2019.

Họp báo "nóng" về SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem