Họp báo thường kỳ của Bộ VHTTDL: Nóng chuyện Diễm Hương và đăng cai ASIAD

Thứ bảy, ngày 12/04/2014 07:03 AM (GMT+7)
Chiều 11.4, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ quý I/2014 với rất nhiều vấn đề nóng bỏng xung quanh văn bản xử lý vụ Hoa hậu Diễm Hương và việc Việt Nam đăng cai ASIAD 2019.
Bình luận 0
Cục quyết làm đến cùng

Ngay vào đầu cuộc họp báo, rất nhiều nhà báo đã đặt câu hỏi với ông Nguyễn Đăng Chương- Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xung quanh việc Cục liên tiếp ra 2 văn bản xung quanh vụ gian dối lý lịch của Hoa hậu Diễm Hương và cả 2 văn bản này đều không nhận được sự đồng tình của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật- Bộ Tư pháp.

Các văn bản xử lý vụ Hoa hậu Diễm Hương khai man lý lịch đang gây tranh cãi.
Các văn bản xử lý vụ Hoa hậu Diễm Hương khai man lý lịch đang gây tranh cãi.

Ông Chương cho biết: “Về vụ việc của Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương thì bản chất ai cũng biết, bà Hương đã khai man lý lịch để đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã liên hệ với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt là để yêu cầu Diễm Hương giải trình nhưng không nhận được sự hợp tác nên có văn bản số 131 tạm dừng cấp phép. Đây là văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước chứ không phải văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó thì bà Diễm Hương đã có văn bản giải trình, thừa nhận sai phạm. Chúng tôi đã có trong tay toàn bộ bằng chứng, giấy chứng nhận kết hôn của Diễm Hương cũng có, giấy chứng nhận chưa có kết hôn cũng có”.

Bình luận về việc đánh giá của TS Lê Hồng Sơn- Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật rằng văn bản 263 mà Cục Nghệ thuật biểu biễn mới ban hành ngày 8.4 để thay thế văn bản 131 là “loanh quanh”, “thiếu căn cứ pháp lý”, ông Chương cho biết: “Đó là ý kiến của cá nhân anh Sơn, chúng tôi không bình luận. Nhưng văn bản 263 cũng không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ là văn bản hành chính yêu cầu các Sở VHTTDL tiếp tục phối hợp để xử lý vi phạm của bà Lưu Thị Diễm Hương. Chúng tôi kiên quyết làm nghiêm, làm đến cùng vụ việc này bởi không làm thế thì văn hoá nghệ thuật sẽ đi về đâu, nếu không xử lý nghiêm thì còn nhiều Diễm Hương khác”.

Về việc có hay không việc tước vương miện của Hoa hậu Diễm Hương, ông Chương cho biết: “Đơn vị tổ chức và ban tổ chức cuộc thi phải có trách nhiệm xử lý phần việc đó như trong đề án tổ chức đã quy định rõ. Theo trình tự, ban tổ chức cuộc thi phải xin ý kiến cơ quan quản lý, chúng tôi sẽ có cho ý kiến. Về phía ban tổ chức là Vinpearl đã cam kết trong vòng 7 ngày sẽ đưa ra phương án xử lý vụ việc này”.

Vẫn chưa trình đề án ASIAD 18 lên Thủ tướng

Trước câu hỏi của phóng viên Báo NTNN rằng trong trường hợp Cục kháng cáo mà vẫn thua kiện thì số tiền bồi thường sẽ lấy từ đâu, ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ VHTTDL trả lời:
“Ông Cục trưởng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước, nếu ông ra quyết định sai thì ông phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân. Số tiền đó không thể lấy từ ngân sách nhà nước mà phải là tiền cá nhân, không có tiền thì ông Cục trưởng phải bán nhà đi mà đền”.

Rất nhiều câu hỏi của các nhà báo đã xoay quanh kinh phí tổ chức ASIAD 18 (năm 2019) liệu có tăng thêm hay vẫn giữ nguyên con số là 150 triệu USD, ông Vương Bích Thắng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: Tổng kinh phí dự kiến tổ chức ASIAD là 150 triệu USD, đến giờ này không có gì thay đổi, theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức tiết kiệm, tận dụng tối đa những cơ sở vật chất hiện có để tổ chức.

Kinh phí sẽ dùng để sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho đúng chuẩn quốc tế và không xây dựng các công trình mới chưa thực sự cần thiết. Hiện nay số địa phương đăng cai tổ chức các môn thi đấu đã giảm từ 15 xuống còn 8. “Một số công trình chưa cần thiết cũng sẽ giảm kinh phí đầu tư, ví dụ việc xây dựng làng vận động viên sẽ dừng lại mà sử dụng khách sạn hoặc ký túc xá sinh viên hoặc khu đô thị để làm chỗ ở. Bên cạnh đó sẽ cắt giảm việc xây dựng khu thể thao tại Đông Anh (Hà Nội). Sân đua xe đạp lòng chảo và cụm sân tennis thì chuyển sang phương thức xã hội hoá có sự tham dự của các nhà đầu tư nước ngoài” - ông Thắng nói.

Một số phóng viên đặt câu hỏi tại sao kinh phí tổ chức ASIAD 2019 lại thấp hơn cả kinh phí tổ chức SEA Games 2003, ông Thắng cho biết: “Khi tổ chức SEA Games 2003, cơ sở vật chất của chúng ta chưa có gì, phải xây mới rất nhiều, còn kinh phí chi cho ASIAD 2019 để cải tạo sửa chữa và nâng cấp các công trình là chính, vì thế kinh phí tổ chức mới dự trù ở con số 150 triệu USD. Và bởi vì tính bằng USD nên chúng tôi cũng không sợ đến năm 2019 sẽ trượt giá dẫn đến đội kinh phí vì khả năng USD bị trượt giá là rất thấp”.

Lãnh đạo Tổng cục cũng thông báo, cho đến ngày 11.4, Bộ VHTTDL vẫn đang chuẩn bị để trình đề án đăng cai ASIAD 2019 lên Thủ tướng. Về nội dung của cụ thể của đề án có gì thay đổi so với trước, phía Tổng cục từ chối tiết lộ với báo chí.

Lê Tâm (Lê Tâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem