Hợp tác trồng lúa thơm ở Cái Bè: Dân và doanh nghiệp bất đồng về đền bù

Thứ ba, ngày 08/04/2014 10:39 AM (GMT+7)
Vụ đông xuân 2013-2014, người dân ở xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia làm cánh đồng mẫu lớn với Công ty cổ phần Thuốc BVTV An Giang (AGPPS). Tuy nhiên, giống lúa thơm mà họ trồng không có mùi thơm và năng suất quá thấp.
Bình luận 0
Năng suất thấp

Ông Nguyễn Văn Nguyễn - một trong những nông dân tham gia cánh đồng mẫu lớn ở ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, cho biết: “Tôi sản xuất 6.000m2 lúa thơm Jasmine 85, diện tích này do AGPPS hợp đồng đưa giống, thuốc và có cán bộ kỹ thuật đến hướng dẫn sản xuất.

Tuy nhiên, vụ lúa vừa qua, khi vào giai đoạn trổ thì lúa không có mùi thơm, lá có dấu hiệu bị đỏ. Thu hoạch xong, năng suất lúa chỉ đạt khoảng 4 tấn/ha, thấp nhiều so với năng suất bình quân khoảng 7,2 tấn/ha”.

Thu hoạch lúa đông    xuân ở huyện Cái Bè (Tiền Giang).
Thu hoạch lúa đông xuân ở huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Không riêng gì ông Nguyễn, hàng chục hộ nông dân làm cánh đồng mẫu lớn ở xã Hậu Mỹ Bắc B cũng thất vọng với vụ lúa đông xuân này. Nhiều hộ dân cho biết tham gia mô mình thì chỉ đạt năng suất trung bình từ 4-6 tấn/ha, còn hộ dân ngoài mô hình thì năng suất từ 8-10 tấn/ha.

Vì vậy, người dân yêu cầu phía công ty phải mua lúa với giá 5.300 đồng/kg và hỗ trợ 8,2 tấn/ha (tức là số tiền hỗ trợ của công ty cộng với số tiền người dân bán lúa phải bằng với số tiền của 8,2 tấn lúa - PV).

Ngày 25.3 vừa qua, Chi cục BVTV tỉnh Tiền Giang, Thanh tra Sở NNPTNT, Phòng NNPTNT huyện Cái Bè, UBND xã Hậu Mỹ Bắc B đã tổ chức buổi đối thoại với 52 hộ dân tham gia cánh đồng mẫu lớn bị thiệt hại năng suất.

Do phía AGPPS không có người đại diện tham dự nên ngành chức năng tỉnh Tiền Giang có thông báo với người dân là công ty đã đồng ý hỗ trợ cho những hộ dân có năng suất lúa dưới 7,2 tấn/ha, với số tiền 5.300 đồng/kg. Còn những hộ dân có năng suất lúa bằng hoặc trên 7,2 tấn/ha thì không hỗ trợ. Cho rằng, việc hỗ trợ quá thấp nên nhiều hộ dân không đồng ý.

Sẽ hỗ trợ căn cứ theo mốc 7,2 tấn/ha

Ngày 4.4, ông Võ Văn Quang- Phó Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ Bắc B cho biết: “Hiện nay, nông dân trong xã phản ứng quá trời, do diện tích lúa đã thu hoạch hết rồi nhưng phía công ty vẫn chưa hỗ trợ. Chúng tôi nhận thấy, nếu phía công ty hỗ trợ 7,2 tấn/ha thì quá thấp, phải từ 7,8-8 tấn/ha là vừa. Phía công ty này cũng nói rằng nếu hỗ trợ 7,2 tấn/ha thì sẽ hỗ trợ còn trên nữa thì họ làm không nổi”.

Có thể rủi ro do thời tiết

Ông Phạm Văn Thanh - Trưởng phòng NNPTNT huyện Cái Bè cho biết: “Đúng là AGPPS đang làm thủ tục để có hướng hỗ trợ cho người dân. Song mức hỗ trợ 7,2 tấn/ha thì vẫn còn nhiều hộ không đồng tình”.

Về nguyên nhân dẫn đến năng suất lúa thấp, ông Thanh cho rằng: “Có thể đây là rủi ro thời tiết. Giống lúa thơm Jasmine 85 vụ này mẫn cảm với thời tiết. Chỉ có giống lúa thơm bị ảnh hưởng thôi, các giống lúa khác vẫn trúng mùa”.

Theo ông Quang, về nguyên nhân gây thiệt hại năng suất thì ông không nhận định được. Nhưng một cán bộ tại Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam cho rằng, giống Jasmine 85 bị phân ly, không đạt chuẩn nên sau khi đem gieo sạ sẽ cho năng suất thấp. UBND xã cũng đã có gửi báo cáo về tình hình trên lên các cơ quan chức năng có liên quan để cần sự hỗ trợ.

Để làm rõ vấn đề này, NTNN đã trao đổi với ông Lê Minh Phương- Phó Tổng Giám đốc AGPPS. Ông Phương cho biết: “Chúng tôi đã thống nhất phương án bồi thường rồi. Theo đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho 31 hộ dân, mức hỗ trợ là 7,2 tấn/ha.

Số tiền hỗ trợ sẽ đến tay người dân trong vài ngày tới. Chẳng hạn, nếu một hộ dân nào đó thu hoạch lúa chỉ đạt khoảng 4 tấn lúa/ha, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm tiền của 3,2 tấn nữa cho đủ 7,2 tấn. Riêng những hộ đòi cao hơn thì chúng tôi sẽ để danh sách qua một bên, không hỗ trợ”.

Ông Phương cho rằng: “Việc người dân đòi hỗ trợ 8,2 tấn/ha là không có cơ sở vì nguyên nhân lúa không đạt năng suất đến nay Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, Phòng NNPTNT huyện Cái Bè cũng chưa biết được do gì gây ra. Tuy nhiên, thời điểm lúa gần trổ bông thì thời tiết rất lạnh. Chúng tôi thấy dân quá khổ, giá lúa thấp nữa nên mới hỗ trợ. Nếu chúng tôi không hỗ trợ thì cũng được”.

Một số ý kiến cho rằng, phương án hỗ trợ này của AGPPS là hợp lý và chưa có doanh nghiệp nào dám chia sẻ và chấp nhận hỗ trợ theo kiểu bù năng suất như AGPPS.
Huỳnh Xây (Huỳnh Xây)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem