Huyện bến lức
-
Tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nông dân trồng chanh với hơn 7.000ha, chủ yếu là giống chanh không hạt. Theo các nhà vườn cho biết, hiện thương lái đến tận vườn thu mua chanh với giá từ 24.000-25.000 đồng/kg, tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước...
-
“Bài toán” trồng cây gì để mang lại hiệu quả kinh tế luôn là nỗi trăn trở của nông dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Từ trong khó khăn, nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng “đa cây” và “đa canh” để vừa thích ứng với thị trường, biến đổi khí hậu, vừa mang lại hiệu quả kinh tế.
-
Ông Nguyễn Thanh Hà, chủ vườn mai Hà Ba Trận (TP Thủ Đức, TP HCM), cũng cho biết số lượng chậu mai vàng trên địa bàn khá nhiều. "Giá mai vàng năm nay ổn định như mọi năm, khó có khả năng tăng giá, thương lái chỉ nghe tăng giá là họ bỏ đi", ông Hà nói.
-
Dù không phải là loại cây trồng chủ lực nhưng rau má đã giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của nông dân ở một số xã trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Loại rau này mang lại cho nông dân thu nhập hơn 40 triệu đồng/ha/vụ, mỗi năm thu hoạch từ 8-12 vụ.
-
Chán cảnh “trồng chặt, chặt trồng”, ông Năm Năng (Bùi Văn Năng) ở xã Bình Đức, huyên Bến Đức, tỉnh Long An, trồng cây ăn trái đặc sản để thử nghiệm và nhân rộng. Cách làm có một không hai này bước đầu đang cho thấy thành công.
-
Khoảng 7 - 8 năm trước, một số xã ở huyện Bến Lức và Thủ Thừa, tỉnh Long An có vùng trồng mía hàng ngàn hécta. Thế nhưng, chỉ trong vòng ít năm, vùng nguyên liệu mía đã bị “xóa sổ” và chuyển đổi sang trồng chanh.
-
Sở NNPTNT tỉnh Long An cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, 3.000ha chanh ứng dụng công nghệ cao.
-
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi với mô hình trồng chanh xen canh đu đủ. Trong đó, có ông Lê Văn Dỏn (ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
-
Mía từng là cây trồng chủ lực xóa đói, giảm nghèo ở nhiều địa phương của tỉnh Long An, Đồng Nai. Nhưng do nếm trải nhiều vụ “mía đắng”, nông dân đã xóa bỏ hàng loạt diện tích trồng mía để thay bằng cây trồng khác như chanh, thanh long, chuối... Nhờ đó, rất nhiều hộ nông dân đã khấm khá.
-
Ngoài phát triển mạnh công nghiệp, huyện Bến Lức còn là nơi có vùng trồng cây chanh lớn của tỉnh Long An. Những năm qua, cây chanh mang lại giá trị, lợi nhuận cao cho nông dân.