Huyện đô lương
-
Năm nay, người dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An mạnh dạn trồng dưa chuột vụ đông. Năm nay, dưa chuột vụ đông được mùa, quả lủng lẳng treo giàn, hái đến đâu thương lái mua sạch đến đó, nông dân thu về hàng chục triệu.
-
Năm nay, quả trám đặc sản được giá, người dân các xã của huyện Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An) đổ xô đi hái. Thương lái đua nhau đến thu mua mà nhà vườn không có nhiều để bán…
-
Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, tỉnh Nghệ An vừa tiếp nhận 3 ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hai bệnh nhân sau đó đã tử vong, người còn lại vẫn đang được cấp cứu.
-
Bước sang cuối tháng 4, nghề thả trúm lươn đồng trên ruộng lúa ở huyện Đô Lương (Nghệ An) cho thu nhập cao. Những người làm nghề trúm lươn không quản vất vả để kiếm được những mẻ lươn đồng vàng ươm, đây là loại thực phẩm bổ dưỡng và luôn được thị trường ưa chuộng.
-
Không xuất khẩu được, thị trường bán lẻ trong nước khó khăn, 20 hecta chuối tiêu hồng ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đến kỳ thu hoạch nhưng không có người mua, có thời điểm phải đổ bỏ, ủ làm phân vi sinh vì quá rẻ.
-
Dù nhiều nơi đã dùng máy móc hiện đại để làm bánh nhưng người dân ở làng Vĩnh Đức, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An) vẫn chủ yếu vẫn dùng tay để tráng bánh. Nhờ thế mà bánh đa Vĩnh Đức luôn có hương vị đậm đà, giòn tan và thơm ngon đặc trưng được khách hàng ưa chuộng đặt mua nhiều.
-
Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, không khí Tết ở chợ Ú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - chợ trâu, bò lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ đã diễn ra nhộn nhịp, rộn rã như có hội.
-
Nhờ trồng chanh không hạt, nhiều hộ nông dân tại huyện Đô Lương (Nghệ An) đã thoát nghèo và làm giàu. Trước hiệu quả kinh tế của giống chanh này, địa phương này đang nhân rộng mô hình trồng chanh theo tiêu chuẩn VietGAP…
-
60 tuổi, Giang cầm đầu đường dây mua bán 13kg ma tuý. Thế nhưng, thương vụ làm ăn hi vọng đổi đời này không chót lọt, Giang bị bắt. Ngày hầu toà, bị cáo xin cho mình một cơ hội sống nhưng phải gánh nhận mức án cao nhất.
-
Huyện Đô Lương (Nghệ An) từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm bánh đa truyền thống. Với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, như: gạo, vừng đen, và gia vị các loại, người dân huyện Đô Lương tự hào đã là chủ nhân của thứ bánh giòn, thơm lừng mang đậm bản sắc của ẩm thực xứ Nghệ.