Huyện Đồng Văn
-
Trên mảnh đất Hà Giang nổi bật với vẻ đẹp núi non hùng vĩ, trùng điệp lại có một thung lũng được biết đến như một đóa hoa kiều diễm giữa núi rừng miền cao nguyên đá, đó là thung lũng Sủng Là mang vẻ đẹp đầy mê hoặc của một kiệt tác thiên nhiên.
-
Điểm chốt trên đường mòn dẫn lên Cột mốc 411 nằm tại xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang lởm chởm toàn đá. Leo lên đến chốt nằm ngay đỉnh núi, bộ quân phục tôi mặc đã đẫm mồ hôi. Đây là điểm chốt dã chiến, được dựng từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, xung quanh có khá nhiều cây và những luống rau đang mơn mởn.
-
Những năm qua, chính quyền địa phương các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc (Hà Giang) đang hướng đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển vùng rau, hoa, cây ăn quả nhằm xây dựng mô hình cây, hoa suốt 4 mùa gắn với du lịch nông nghiệp, hình thành thương hiệu thế mạnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.
-
Huyện Yên Minh nằm ở trung tâm 4 huyện vùng cao phía Bắc của tỉnh Hà Giang, trên tuyến đường huyết mạch nối thành phố Hà Giang với các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, địa phương này là điểm dừng chân, nghỉ ngơi, ngắm cảnh không thể bỏ qua khi đến với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn
-
Năm 1959, Đảng, Nhà nước huy động lực lượng thanh niên xung phong mở một con đường dài 184 km từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn qua đỉnh Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc, được đặt tên là "Con đường Hạnh Phúc".
-
Ông Dinh Chí Thành - Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã đến Trụ sở Báo NTNN/Dân Việt thông tin về kết quả ban đầu kiểm tra, xử lý thông tin sau loạt Phóng sự Điều tra Cao nguyên đá Đồng Văn bị "xẻ thịt".
-
Từ các tài liệu đã có, nhờ nhập vai trong giới "đá tặc", nhóm phóng viên đã được một người dẫn đến nhà ông Nguyễn Mạnh Thắng - Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Văn để tìm hiểu cách "trải thảm" nhằm mở xưởng nghiền đá tại địa bàn.
-
Tiếp tục câu chuyện “núp bóng” các dự án để “moi ruột” Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Câu hỏi đặt ra, phải chăng có sự “bảo kê” để những sai phạm trên diễn ra suốt thời gian dài. Càng thâm nhập sâu, phóng viên Dân Việt đã phát hiện, hóa ra đang tồn những mắt xích trong đường dây “bảo kê” để tàn phá Cao nguyên đá?
-
Ngày 12/4, Báo điện tử Dân Việt nhận được văn bản phúc đáp của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang về thông tin "Cao nguyên đá bị “xẻ thịt”, đồng thời tiếp thu các nội dung mà báo đã đưa tin.
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra văn bản hỏa tốc số 1036/UBND-KTTH ngày 12/4/2023 về việc kiểm tra phản ánh việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Đồng Văn và huyện Yên Minh thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn.