Huyện Mê Linh tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo

Chủ nhật, ngày 20/11/2022 16:55 PM (GMT+7)
UBND huyện Mê Linh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh năm học 2021-2022.
Bình luận 0
Huyện Mê Linh tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Mê Linh tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục huyện.

Trong năm học 2021-2022, tuy chịu tác động của dịch Covid-19 song nhờ chủ động khắc phục khó khăn, ngành Giáo dục huyện Mê Linh đã hoàn thành tốt chương trình dạy và học. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh khối tiểu học trong huyện được xếp loại hoàn thành, hoàn thành tốt đạt 99,6%; khối THCS xếp loại khá, giỏi đạt 71,2%, tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 98,3%; học sinh khá, giỏi khối THPT đạt 82%, tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT đạt 98,8%.

Về chất lượng mũi nhọn, năm học vừa qua toàn ngành có 590 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học cấp huyện; 55 học sinh trung học cơ sở đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học cấp thành phố, tăng 15 giải so với năm học 2020-2021; khối THPT có 34 em đạt giải cấp thành phố các môn văn hóa....

Huyện Mê Linh tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo - Ảnh 2.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Ghi nhận những kết quả đạt được, trong năm học 2021-2022, ngành Giáo dục huyện Mê Linh vinh dự có 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; 6 đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 20 tập thể được nhận Bằng khen, Cờ thi đua, danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cấp thành phố; 69 đơn vị được nhận Giấy khen, danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cấp huyện...

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm chúc mừng, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra. 

Cùng với đó, ngành Giáo dục huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; mạnh dạn đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào dạy và học ngoại ngữ, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật,... để học sinh phát triển toàn diện. Đội ngũ thầy, cô giáo của huyện tích cực tự học, tự bồi dưỡng để đổi mới bản thân, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hoàng Sơn (Hà Nội Mới)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem