Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đèo Mã Pí Lèng, thuộc xã Pải Lủng và Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Đây là cung đèo hiểm trở, dài khoảng 20 km, vượt đỉnh núi có độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển.
Con đèo nằm trên quốc lộ 4C, hay còn gọi là đường Hạnh Phúc của tỉnh Hà Giang và thuộc hệ thống cao nguyên đá Đồng Văn.
Đèo Mã Pí Lèng dài khoảng 20 km, như một sợi chỉ vắt qua đỉnh núi Mã Pí Lèng, thuộc địa bàn 2 xã Pải Lủng và Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).
Đường Hạnh Phúc là cung đường được hàng vạn thanh niên xung phong của 8 tỉnh miền Bắc xây dựng trong 6 năm (1959 - 1965), với trên 2 triệu lượt ngày công lao động.
Riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử ngày đêm treo mình trên vách núi để mở đường. Phải trải 11 tháng trời, đoạn đèo Mã Pí Lèng mới được thi công xong.
Khung cảnh hùng vĩ của sông núi nhìn từ con đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Khu vực đèo Mã Pí Lèng có dòng sông Nho Quế nước luôn xanh mướt chảy qua, tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn và hùng vĩ.
Trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, cũng là nơi cao nhất của đường Hạnh Phúc, có một trạm dừng chân cho du khách ngắm cảnh.
Dừng chân tại đỉnh đèo Mã Pì Lèng, du khách được đắm mình trong khung cảnh sông núi hùng vĩ như chốn bồng lai...
Đường đèo Mã Pí Lèng uốn lượn bên sông Nho Quế, tạo nên vẻ đẹp tuyệt trần nơi mảnh đất Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Du khách chụp hình lưu niệm trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, thuộc địa bàn 2 xã Pải Lủng và Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).