Iran hé lộ vũ khí mới với khả năng bất ngờ cho đối thủ

Nguyễn Thái - RT Thứ hai, ngày 10/06/2019 13:55 PM (GMT+7)
Quân đội Iran vừa công bố một hệ thống tên lửa phòng không hoàn toàn mới với khả năng tiêu diệt hàng loạt mục tiêu cùng lúc.
Bình luận 0

img

Iran vừa công bố hệ thống vũ khí mới do nước này tự sản xuất

Theo RT, hôm 9/6, Tehran trình làng hệ thống tên lửa phòng không Khordad 15 do nước này tự sản xuất. Được trang bị các tên lửa tầm xa Sayyad 3, vũ khí mới của Iran có thể bắn hạ máy bay phản lực và máy bay không người lái ở cự ly 120 km, thiếu tướng bộ Quốc phòng Iran Amir Hatami cho hay.

Khordad 15 có thể lần dấu các mục tiêu tàng hình và chặn chúng ở khoảng cách 45 km. Quan chức quân đội Iran cho biết hệ thống tên lửa mới còn có thể tiêu diệt 6 mục tiêu cùng lúc.

Những năm gần đây, Iran nỗ lực tự sản xuất vũ khí để hạn chế phụ thuộc vào các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. Hồi tháng 2, Tehran thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa Hoveizeh với khả năng hủy diệt mục tiêu ở phạm vi 1.350 km. Cùng tháng, tàu ngầm lớp Ghadir cũng bắn thử tên lửa hành trình chống hạm lần đầu tiên. 

Động thái công bố vũ khí của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington có dấu hiệu nóng lên. Hồi tháng 5, Mỹ triển khai tàu chiến, tàu sân bay, máy bay ném bom và nhiều binh sĩ tới vịnh Ba Tư để đối phó với cái Washington gọi là mối đe dọa tiềm ẩn từ Tehran. Đáp lại, Iran đe dọa trả đũa Mỹ nếu bị tấn công trước.

Đây là cách Iran bắn phá tan tành tàu sân bay Mỹ trong 5 phút?

Mới đây, Iran tuyên bố sẽ hủy diệt tàu chiến Mỹ bằng vũ khí bí mật nếu Washington có bất kỳ hành động nào quá khích....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem