IS đau đớn thừa nhận trùm khủng bố khét tiếng đã bị tiêu diệt và chọn ngay người mới thay thế

Tuấn Anh (Theo Reuters) Thứ sáu, ngày 11/03/2022 09:30 AM (GMT+7)
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh Abu Ibrahim Al-hashemi Al-Quraishi và người phát ngôn của tổ chức này là Abu Hamza Al-Quraishi, đồng thời công bố Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi là thủ lĩnh mới của nhóm này.
Bình luận 0
IS đau đớn thừa nhận trùm khủng bố khét tiếng đã bị tiêu diệt và chọn ngay người mới thay thế - Ảnh 1.

Thủ lĩnh nhóm thánh chiến ISIS Abu Ibrahim al-Quraishi. Ảnh Reuters

Quraishi là học giả tôn giáo và là quân nhân trong quân đội của cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, người đã lãnh đạo IS từ trong bóng tối trong hơn hai năm. Cái chết của Quraishi, 45 tuổi, là một đòn giáng mạnh nữa vào IS trong hai năm sau khi nhóm Hồi giáo Sunni bạo lực mất thủ lĩnh lâu năm Abu Bakr al-Baghdadi trong một cuộc đột kích tương tự vào năm 2019.

Nhóm đã không phủ nhận hoặc xác nhận Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh này, tuy nhiên phát ngôn viên mới của IS, Abu Umar al Muhajir cho biết trong một bài phát biểu được ghi âm ngày 10/3 rằng, trận chiến cuối cùng của Quraishi là tại nhà tù Ghuwayran ở thành phố Hasaka, đông bắc Syria.

Các quan chức cho biết, ít nhất 200 tù nhân và dân quân cũng như 30 lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của IS vào nhà tù hồi tháng 1/2022 nhằm giải thoát các thành viên của nhóm khủng bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem