IS tung video mới hành hình hàng chục người Công giáo

Thứ hai, ngày 20/04/2015 14:30 PM (GMT+7)
Một nhóm tù nhân bị chặt đầu tại một bãi biển, còn nhóm kia bị kề súng bắn vào đầu ở một địa điểm khác.
Bình luận 0

Ngày 19/4, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung lên mạng đoạn video quay cảnh hành hình hàng chục người Ethiopia theo đạo Công giáo ở Libya.

Đoạn video ghê rợn này được đăng trên website al-Menbar al-E’lamy al-Jihady, một “trang tin tức” của phiến quân IS, quay cảnh hai nhóm tù nhân bị các tay súng bịt mặt của IS dẫn đi. Một nhóm bị dắt đi chặt đầu dọc theo một bãi biển ở vùng Barqa, đông Libya, còn nhóm kia bị bắn vào đầu tại một vùng núi ở phía tây nam nước này.

img
Các nạn nhân bị những chiến binh IS bịt mặt dẫn giải đi dọc bãi biển

Trong đoạn video, IS tuyên bố rằng những nạn nhân bị hành hình này là người Công giáo thuộc “giáo hội Ethiopia thù địch”. Tên sát nhân bịt mặt nói giọng Mỹ nhấn mạnh: “Máu người Hồi giáo đổ dưới tay tôn giáo các ngươi không hề rẻ. Các ngươi sẽ không có thiên đường trong mơ nếu không gia nhập Hồi giáo”.

Bộ trưởng Truyền thông Ethiopia Redwan Hussein cho biết quốc tịch của các nạn nhân trong đoạn video hiện vẫn chưa được xác nhận. Ông cho biết: “Chính phủ Ethiopia lên án những hành động tàn ác chống lại con người, dù nạn nhân có phải là người Ethiopia hay không”.

img
Một nhóm nạn nhân khác chuẩn bị bị IS bắn vào đầu

Đoạn video này có nội dung, bố cục tương tự như đoạn video quay cảnh IS hành quyết 21 người Công giáo Ai Cập ở Libya hồi tháng 2, khiến chính phủ Ai Cập nổi giận thực hiện hàng loạt vụ không kích nhắm vào mục tiêu IS ở thành phố Derna, đông Libya.

Mỹ cũng đã lập tức lên án IS “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất” và cho rằng vụ việc này càng thể hiện rõ “tính cấp thiết cần phải có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Libya để tạo điều kiện cho người dân nước này chống lại các tổ chức khủng bố”.

img
Đoạn video đã khiến cả thế giới bàng hoàng trước một tội ác man rợ nữa của IS

Đất nước Libya gần như đã rơi vào tình trạng sụp đổ sau hơn 4 năm xung đột liên miên kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Qaddafi bị lật đổ. Hiện ở đất nước này tồn tại hai chính quyền đối địch nhau, một chính quyền do người Hồi giáo hậu thuẫn ở Tripoli, và một chính quyền được cộng đồng quốc tế thừa nhận ở Tobruk. Cả hai chính quyền này đều là mục tiêu bị chi nhánh của IS ở Libya tấn công.

Trí Dũng (Theo Bloomberg)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem