Ít người quan tâm bệnh xuất huyết não

Thứ hai, ngày 30/08/2010 09:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đối với những người bị xuất huyết não, nếu may mắn còn sống cũng để lại nhiều di chứng như yếu liệt một hay các chi, mất khả năng viết hay nói, sa sút trí tuệ, hay quên, tính tình thay đổi.
Bình luận 0

Ngày 17-8, ông N.M.D, 50 tuổi, cư ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ đột nhiên kêu nhức đầu, mặt xây xẩm sau đó co giật, ói nhiều và bị sụi cả hai chân. Người nhà vội đưa ông vào BV huyện Cờ Đỏ để cấp cứu rồi chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị tiếp. Hiện sau 8 ngày điều trị chứng xuất huyết não (XHN), bệnh nhân tạm ổn nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm.

BS Nguyễn Anh Tài - Trưởng khoa Nội thần kinh BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh XHN khá phổ biến nhưng ít được quan tâm. Bệnh lý XHN là một dạng phổ biến của tai biến mạch máu não, nhưng khác với nhồi máu não. Trong 6 tháng đầu năm 2010, BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận hơn 1.200 ca XHN, nhiều hơn cả nhồi máu não, trung bình hơn 200 ca/tháng.

Để phòng ngừa, vì thế cần theo dõi huyết áp thường xuyên, nhất là những người có tiền sử huyết áp hay lớn tuổi, không để quá dư cân, hay kiểm soát kỹ các bệnh lý mãn tính cũng như tránh lạm dụng bia rượu. Có đến khoảng 80% bệnh lý tai biến mạch máu não, trong đó có XHN có thể phòng ngừa nếu kiểm soát sức khỏe. “Tuy nhiên, nếu không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh thì rất khó phòng ngừa” - BS Anh Tài nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem