John Legend hé lộ lý do vì sao "cạch mặt" Kayne West

Thứ bảy, ngày 06/08/2022 06:10 AM (GMT+7)
John Legend thừa nhận, anh không còn là bạn với Kayne West vì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bình luận 0

Theo Rolling Stone, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ John Legend đã thảo luận về những "chiêu trò" trước công chúng của rapper Kayne West. Cùng với đó là tham vọng chính trị và sự ủng hộ của West dành cho Donald Trump đã làm tình bạn bền vững của họ rạn nứt.

Trong cuộc trò chuyện với David Axelrod - cựu chiến lược gia và cố vấn chính của Barack Obama trên podcast của mình, The Ax Files, John Legend đã chia sẻ về rapper "nhiều tai tiếng". Nam ca sĩ nói rằng, không có nhiều điều về Keyne West mà công chúng chưa biết. "Tôi nghĩ anh ấy rất cởi mở với con người thật của mình, cuộc đấu tranh của Keyne West với các căn bệnh liên quan tới thần kinh và đặc biệt, anh ấy là người trung thực.

John Legend hé lộ lý do vì sao "cạch mặt" Kayne West. - Ảnh 1.

John Legend từng là bạn thân của Kayne West. (Ảnh: IT).

"Anh ấy khá thẳng thắn với việc đưa ra ý kiến, những khó khăn và cả những điều đang giải quyết trong cuộc sống… Tôi không cảm thấy sự khác biệt giữa con người cá nhân và con người nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng mọi người đang được thấy chính con người thật của Kayne West", John Legend nói tiếp.

Trước kia, có nhiều thông tin truyền thông cho rằng, tình bạn lâu năm giữa John Legend và Kayne West đang rạn nứt. Trong podcast này, Legend cho biết, đó là hậu quả của việc Kayne West dành sự ủng hộ tuyệt đối cho cựu Tổng thống Trump.

"Chúng tôi không còn là bạn bè như trước đây vì thành thật mà nói, tôi nghĩ, cả hai đã công khai bất đồng về việc anh ấy tranh cử, ủng hộ Trump. Tôi nghĩ việc duy trì tình bạn của chúng tôi đã trở nên quá sức. Anh ấy rất buồn vì tôi không ủng hộ việc anh ấy tranh cử Tổng thống Mỹ vì những lý do dễ hiểu. Tôi không đơn độc trong việc đó, nhưng, bạn biết đấy, anh ấy không hài lòng về điều đó và chúng tôi thực sự không còn thân nhau kể từ đó".

John Legend hé lộ lý do vì sao "cạch mặt" Kayne West

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với podcast Rolling Stone Music Now, John Legend đã nói về cách anh nhìn nhận mối quan hệ chính trị. Trong khi một số tác phẩm trước đó của Kayne West được lấy cảm hứng từ bản rap với tư tưởng của những năm 1990 tới đầu những năm 2000, John Legend cho biết họ hiếm khi nói về chính trị khi ngồi với nhau. Vì vậy anh chưa bao giờ thực sự có cảm giác thấu hiểu được về những gì West thực sự tin tưởng.

Trước khi "đường ai nấy đi", John Legend từng là bạn thân của Kayne West. John thậm chí còn biểu diễn trong đám cưới xa hoa ở Florence của Kanye với Kim Kardashian vào năm 2014.

John Legend từng kêu gọi Kanye West ngừng ủng hộ Donald Trump hồi 2018. "Hy vọng anh suy nghĩ lại. Anh cũng biết những điều mình nói có ảnh hưởng lớn tới fan. Đừng để điều này gắn với sự nghiệp của anh. Anh là một trong những nghệ sĩ tuyệt nhất thế hệ của chúng ta", John Legend viết trên trang cá nhân.

John Legend tên thật là John Roger Stephens, sinh ngày 28/12/1978 tại Springfield, bang Ohio, Mỹ. Nam ca sĩ là cái tên không hề xa lạ với giới mộ nhạc thế giới. Ở tuổi 43, anh nằm trong danh sách 16 người từng đạt EGOT, bộ tứ các giải thưởng âm nhạc danh giá Emmy, Grammy, Oscar và Tony.

Bộ sưu tập giải thưởng của John Legend gồm có: 1 giải Emmy, 12 giải Grammy, 1 giải Oscar và 1 giải Tony. Tính tới hiện tại, anh là ca sĩ da đen đầu tiên giành được vinh quang này.

Sự nghiệp âm nhạc giành được nhiều thành tựu của nam ca sĩ người Mỹ là mơ ước của nhiều nghệ sĩ. Ngoài tài năng âm nhạc thiên bẩm, anh còn chịu khó phối hợp với nhiều ca sĩ danh tiếng như Alicia Keys, Kanye West, Lauryn Hill… trước khi ra mắt album đầu tay "Get Lift" năm 2014. Những lần hợp tác này góp phần "mở rộng" con đường nam ca sĩ đến với thành công với đại chúng.

Phương Việt (Rolling Stone)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem