Khai thác trái phép
-
Hàng chục cây bạch tùng có đường kính từ 60 - 100cm, tuổi đời hàng trăm năm tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu 249 (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị cưa hạ không thương tiếc.
-
29 cây thông ba lá đã bị các đối tượng phá rừng khai thác trái phép, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại trên 32m3 gỗ tròn, diện tích bị tác động hơn 2ha.
-
Báo cáo xử lý UBND huyện Vân Canh gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, không đề cập, làm rõ bao nhiêu khối lượng đất đã bị khai thác trái phép chở về lò gạch? Ngoài ra, không hề nhắc đến việc xử lý trách nhiệm cán bộ, khi để xảy ra khai thác đất trái phép tại xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh).
-
Hàng trăm khối đá trái phép ở xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (Gia Lai) bị các đối tượng dùng máy múc lên, xẻ viên rồi vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Cổng chào thôn 16, xã Bờ Ngoong nơi từng đoàn xe đá nối đuôi nhau ra ngoài chỉ cách UBND xã khoảng 500m.
-
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) lập thủ tục, trình để thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Vân Trường Bình Định, do doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính.
-
Liên quan đến việc hơn 1.149ha rừng tự nhiên ở Phú Thọ "biến mất" trong giai đoạn 2018 - 2019, ông Đỗ Ngọc Đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã đưa ra những lý do bất ngờ.
-
Bộ NN&PTNT vừa yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo về việc hơn 1.149ha rừng biến mất chỉ trong 2 năm (từ năm 2018 - 2019). Từ nguồn tin của bạn đọc, PV Dân Việt đã đi khảo sát thực tế và dần có câu trả lời cho việc này.
-
Một mỏ cát có trữ lượng khoảng ngàn khối bị khai thác trái phép diễn ra thời gian dài, nhưng lãnh đạo huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam không hề biết và chưa nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan.
-
Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, hợp đồng liên doanh khai thác cát giữa 2 Công ty Lý Tuấn và Quang Đất Việt là trái pháp luật, nên nguồn gốc cát Công ty Lý Tuấn chở về trữ tại bãi chứa trái phép xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn là bất hợp pháp.
-
Những cánh rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông quản lý (thuộc địa phận huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) với nhiều dãy núi cao trên 1.000 m, khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để loài cây gỗ pơ mu (nhóm IIA) sinh sống, phát triển.