Khánh Hòa: Xoài mất mùa vì sâu bệnh

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 11:08 AM (GMT+7)
Huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có vùng chuyên canh xoài lớn nhất tỉnh, tập trung ở thị trấn Cam Đức và 2 xã Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc với trên 3.400ha.
Bình luận 0
Đến nay toàn bộ diện tích xoài canh nông, chiếm 2/3 tổng diện tích xoài huyện Cam Lâm đã bị nhiễm bọ trĩ và bệnh muội đen trên lá gây hại từ 70 - 80%, có nơi thiệt hại 100%.

Theo ông Nguyễn Ta - Phó phòng NNPTNT huyện Cam Lâm, bọ trĩ và bệnh muội đen trên lá xoài đang kháng thuốc nên chưa có phương pháp phòng trừ hiệu quả. Hiện nay, các xã vẫn đang tiếp tục thống kê diện tích, mức độ xoài bị thiệt hại do sâu bệnh để xem xét đề nghị tỉnh hỗ trợ cho chủ vườn.
Mai Khuê (Mai Khuê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem