Khánh thành bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Huế

Thứ bảy, ngày 27/04/2013 14:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 26.4, nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn đã tổ chức khánh thành Nhà bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn tại 114 Mai Thúc Loan, TP.Huế.
Bình luận 0

Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Huế, được ông Sơn đầu tư 4 tỷ đồng để xây dựng, trên cơ sở phục dựng ngôi nhà cổ là tư gia của người cố nội của ông Sơn.

Dịp này, ông Sơn tổ chức trưng bày bộ sưu tập cổ vật “Tinh hoa thủ công mỹ nghệ thời Nguyễn” (1802-1945). Trên 200 cổ vật đồ sứ ký kiểu như: Ấm chén, khay, cơi trầu, điếu hút thuốc lào, tẩu thuốc, bình đựng rượu… là vật dụng của các vị vua triều Nguyễn, tại nơi trưng bày đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem