Khởi công dựng vở “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 17:44 PM (GMT+7)
Sáng 14.2, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công dựng vở “Bệnh sĩ” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.
Bình luận 0
Nhà thơ - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) được coi là một hiện tượng đặc biệt của sân khấu kịch những năm 80 của thế kỷ trước, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt 2 (năm 2000).

40 tuổi, ông có một gia tài gần 50 vở kịch và hầu hết các tác phẩm của ông đều có tính dự báo và ý nghĩa nhân văn sâu sắc đến tận bây giờ như: “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, “Lời thề thứ 9”, “Bệnh sĩ”, “Khoảnh khắc và vô tận”, “Tin ở hoa hồng”…

img
Lễ khởi công dựng vở “Bệnh sĩ”

img
NSƯT Anh Tú- Phó giám đốc Nhà hát Kịch VN chúc mừng đạo diễn, NSƯT Tuấn Hải

“Bệnh sĩ” là một trong những tác phẩm kịch nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ, là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Nội dung của vở kịch lấy bối cảnh ở một vùng làng quê nông thôn, kể về ông chủ tịch xã Toàn Nha và những xã viên của xã Hùng Tâm.

Họ đều là những người hiền lành, chân chất, thật thà… nhưng vì tính háo danh, tính “sĩ” mà ai cũng cố gắng phấn đấu cho mình có một cái mác thật sang trọng và hiện đại. Để rồi khi bản chất và hiện thực không thống nhất đã sinh ra những chuyện dở khóc dở cười và rồi chính họ lại phải tự nhận ra đúng “căn bệnh chung” của mình.

Vở diễn sẽ được NSƯT Tuấn Hải dàn dựng với phần âm nhạc của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, họa sĩ Doãn Bằng, GS.TS.NSND Đình Quang cố vấn nghệ thuật.

“Bệnh sĩ” có sự tham gia của các diễn viên Việt Thắng, Vĩnh Xương, Quỳnh Hoa, Ngô Thuận, Phú Đôn, Hồng Quang, Xuân Bắc…
Mai An (Mai An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem