Khởi tố cựu Giám đốc BVĐK Hòa Bình: Đại biểu Quốc hội nói gì?

Lương Kết (thực hiện) Thứ sáu, ngày 24/08/2018 18:15 PM (GMT+7)
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, sau khi Cơ quan điều tra khởi tố cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương có thể sẽ có rất nhiều tình tiết mới. Ông hy vọng sẽ không có những việc khuất tất trong hoạt động ngoài chuyên môn bị che giấu.
Bình luận 0

img

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y (ảnh báo Sức khỏe đời sống).

Chiều nay (24.8), sau khi Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố bị can với ông Trương Quý Dương, cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trong vụ sự cố chạy thận làm 9 người tử vong, PV Dân Việt đã liên lạc với đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để trao đổi xung quanh vụ việc này.

Thưa ông, là người theo dõi sát vụ án liên quan đến bác sĩ Hoàng Công Lương, ông có thấy bất ngờ khi Công an Hòa Bình tiến khởi tố cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình Trương Quý Dương?

Tôi hoàn toàn không bất ngờ vì ngay từ lúc vụ việc xảy ra vai trò của vị lãnh đạo cao nhất của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã thường xuyên được nhắc đến. Không thể không có trách nhiệm khi tất cả các hoạt động của bệnh viện đều phải có sự đồng ý của giám đốc. Các phó giám đốc, trưởng khoa chỉ có thể giúp việc hoặc thay mặt giám đốc trong một số trường hợp rất cụ thể. Các hợp đồng kinh tế, liên kết, liên doanh chắc chắn phải được giám đốc chỉ đạo hết sức sát sao.

Trong vụ án này đến nay đã có thêm những vị nguyên lãnh đạo Bệnh viện bị khởi tố, điều đó chứng tỏ việc xử lý không có sự bao che, né tránh như dư luận đã từng nghi ngại, thưa ông?

- Tôi không thể khẳng định được điều này vì không có trong tay toàn bộ hồ sơ vụ việc. Tuy nhiên, với hành động khởi tố nguyên giám đốc bệnh viện cho thấy cơ quan điều tra đã có nhiều bước tiến sau khi vụ án được tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Cần tiếp tục theo dõi vụ án này, theo tôi sau khi khởi tố ông Trương Quý Dương sẽ có rất nhiều tình tiết mới. Rất hy vọng sẽ không có những việc khuất tất trong hoạt động ngoài chuyên môn bị che giấu. Phải chăng chính những khuất tất này có thể là nguyên nhân gián tiếp, thậm chí trực tiếp dẫn đến thảm hoạ thương tâm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình?

Việc khởi tố để làm rõ trách nhiệm của nhiều người có liên quan là nhờ quá trình xét xử, tranh tụng tại tòa diễn ra dân chủ, nhiều vấn đề đã được đặt ra khiến tòa phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, thưa ông?

 - Điều này tôi có thể khẳng định là đúng. Bằng chứng rõ ràng nhất là sau phiên tranh tụng quyết liệt của các luật sư, toà đã trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.

Trước đó, sáng 29.5.2017, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnhHòa Bình thì có dấu hiệu bất thường. 9 người lần lượt tử vong. Sauk hi cơ quan Công an vào cuộc đã xác định nguyên nhân do nguồn nước chạy thận không đảm bảo. Trong vụ án này bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 5.6, sau 12 ngày xét xử sơ thẩm bác sĩ Hoàng Công Lương cùng hai bị cáo Trần Văn Sơn và Bùi Mạnh Quốc, TAND thành phố Hòa Bình quyết định trả hồ sơ để yêu cầu làm rõ một số vấn đề.

Hội đồng xét xử đã kiến nghị xem xét trách nhiệm nguyên giám đốc Bệnh viện lúc đó là ông Trương Quý Dương và Giám đốc công ty Thiên Sơn Đỗ Anh Tuấn do nghi ngờ có sai phạm trong việc ký hợp đồng liên danh sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế và căn cứ để thu nguồn tiền chạy thận nhân tạo.

Sau hơn một tháng từ ngày trả hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hoà Bình khởi tố thêm ông Hoàng Đình Khiếu, phó giám đốc bệnh viện và ông Trần Văn Thắng cựu trưởng phòng vật tư để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem